Dệt may từ xa xưa đến hiện đại,
lần đầu tiên được các nhà tạo mẫu Pháp và các nhà tạo mẫu tài năng trên
thế giới đưa đến Festival nghề truyền thống Huế 2013. Ảnh: Đăng Khoa.
Ngày 27.7, trong khuôn khổ chương trình Festival nghề truyền
thống Huế 2013, tại Bảo tàng văn hóa Huế, UBND TP Huế, Bảo tàng Bargoin,
thành phố Clermont – Ferrand (Pháp) phối hợp tổ chức phòng trưng bày
dệt may, ấn tượng độc đáo với chủ đề “Biến đổi”.
Đây là lần đầu tiên dệt
may bước ra khỏi nước Pháp đến với Huế, đến với VN. Phòng trưng bày giới
thiệu 80 mẫu dệt may độc đáo từ xa xưa đến hiện đại, thể hiện tiến
trình phát triển của ngành dệt may thế giới, hội tụ kỹ năng dệt may của 5
châu lục, góp sức khẳng định đặc trưng và vai trò sứ giả trong sự đa
dạng văn hóa…
80 mẫu dệt may này còn phản ánh sự phong phú của các nguồn nguyên liệu
thiên nhiên, nguồn nhân lực trên thế giới. Đồng thời đã cũng đã đưa đến
cho công chúng thấy được kỹ năng dệt may được lưu truyền, phát triển nhờ
bàn tay của những nhà tạo mẫu tài năng trên thế giới như Patric Tesoro,
Kinor Jiang, ShuSun, Đặng Thị Minh Hạnh, …Đặc biệt là những nhà tạo mẫu
đến từ nước Pháp.
Phòng trưng bày được mở cửa từ 27.4 – 31.5.
|
Mẫu áo giáp Tân Guinea làm bằng sợi mây,
phong lan màu vàng được đeo để chống lại các mũi tên trong các cuộc xung
đột. Khi không sử dụng, chiếc áo giáp này sẽ được bọc lại bằng lá
chuối. Ảnh: Đăng Khoa. |
|
Những chiếc khố được làm bằng vỏ cây đập dập của người Bambuti (lưu vực sông Conggo). Ảnh: Đăng Khoa. |
|
Dệt may đương đại với những mẫu được sáng tạo hết sức độc đáo.
Theo: Lao Động
|