Chiếc bình tráng men ngọc này có từ thời vua Càn Long (1730 - 1795) với chiều cao 42cm.
Nó được ông Habib Sabet mua lại từ Christie's London ngày 21/6/1971.
Ông là một thương nhân người Iran nổi tiếng ở thế kỷ 20, được biết đến
bởi sự thành đạt trong các lĩnh vực ngân hàng, xây dựng, dược phẩm, năng
lượng và nhiều lĩnh vực khác. Habib và con trai ông được ghi nhận về
việc giới thiệu mạng lưới truyền hình đầu tiên ở Iran. Habib Sabet còn
là một nhà từ thiện và nhà sưu tập đồ cổ có tiếng.
Trên thân bình có họa tiết đôi phượng hoàng đối diện nhau với một chiếc nhẫn rời ở giữa.
Tay cầm phía trên khắc hình đầu rồng và trên nắp là hình tượng 4 con vật thần thoại.
Ban đầu chiếc bình ước tính sẽ có giá trong khoảng 40.000 - 60.000 USD.
Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.