1. Chiếc bình hoa cũ trị giá 1.785 tỷ đồng
Hai anh em sống ở Pinner, Anh quốc dọn nhà sau khi bố mẹ họ qua
đời. Họ đã tìm thấy một chiếc bình hoa cũ và mang nó tới người chủ trì
cuộc bán đấu giá Bainbridges ở vùng Ruislip gần đó, ông này rất hào hứng
với món đồ và định giá chiếc bình khoảng 1,9 triệu đô (khoảng 39,9 tỷ
đồng).
Tuy nhiên, không ai ngờ sau 30 phút đấu giá, giá cuối cùng của
chiếc bình bao gồm cả tiền hoa hồng và thuế giá trị gia tăng đã lên tới
85 triệu đô (khoảng 1.785 tỷ đồng). Chiếc bình sứ thế kỷ 18 thời vua Càn
Long này được cho là có giá trị cao nhất trong số những món đồ nghệ
thuật của Trung Quốc từng được đem ra đấu giá.
2. Chiếc bát giá 63.000 đồng biến thành kho báu 46,2 tỷ đồng
Một gia đình ở New York đã mua một chiếc bát Trung Quốc với giá 3
đô (khoảng 63.000 đồng). Sau đó, họ đã phát hiện ra chiếc bát là đồ cổ
1.000 năm tuổi, trị giá 2,2 triệu đô (khoảng 46,2 tỷ đồng).
Chiếc bát sứ với đường kính 12cm có hoa văn hình răng cưa cuối cùng
được bán cho một nhà buôn đồ cổ tên là Giuseppe Eskenazi đến từ Lon Don
tại buổi đấu giá của Sotheby ở New York vào tháng 3/2013.
Sotheby cho biết chiếc bát này có từ thời Nam Tống (trị vì Trung
Quốc từ năm 960 tới năm 1127), triều đại này nổi tiếng về văn hóa và
tinh hoa nghệ thuật. Chiếc bát duy nhất nổi tiếng tương tự về kích cỡ và
kiểu dáng đã nằm trong bảo tàng vương quốc Anh trong hơn 60 năm.
3. Chiếc cốc dùng làm bia tập bắn có giá 2,08 tỷ đồng
Ông John Weber (70 tuổi) đã được ông mình tặng một chiếc cốc từ khi
còn bé. Ông John nghĩ rằng nó chỉ là chiếc cốc đồng tầm thường nên đã
dùng làm bia tập bắn. Một ngày, ông thử đem chiếc cốc đi định giá và các
chuyên gia kết luận nó là một chiếc cốc vàng 2.300 tuổi của Ba Tư có
giá trị rất lớn. Nó đã được bán với giá 99.000 đô (2,08 tỷ đồng) tại một cuộc bán đấu giá diễn ra vào năm 2008.
Theo: afamily