BÁU VẬT & KIỆT TÁC
Chiếc bình gốm cổ của Trung Quốc có giá 102 tỉ
(Ngày đăng: 20/11/2013   Lượt xem: 601)

Một gia đình người Anh từ hàng chục năm nay vẫn dùng chiếc bình gốm cổ có niên đại 300 năm tuổi để… cắm hoa. Họ không hề hay biết giá trị thật sự của chiếc bình dù nó đã được truyền lại trong gia đình từ nhiều đời.

Với kiểu dáng cổ điển và họa tiết màu vàng - xanh, chiếc bình gốm cổ của Trung Hoa có niên đại 300 năm tuổi đã xuất hiện trong một gia đình Anh từ rất lâu, chuyên được dùng để… cắm hoa.

Gia đình này không hề biết đến giá trị thật của chiếc bình gốm cho tới khi được nhân viên của một nhà đấu giá tìm tới và đề xuất nên đem rao bán. Mới đây, chiếc bình này đã được bán với giá gần 3 triệu bảng Anh (tương đương hơn 102 tỉ VND).

Chủ nhân giấu tên của chiếc bình gốm cổ cho biết cô được thừa kế chiếc bình từ các thế hệ trước trong gia đình.

Chiếc bình gốm cổ của Trung Quốc có giá 102 tỉ
Chiếc bình gốm cổ hóa ra… cổ hơn mức chủ nhân nó dự đoán. Niên đại của món đồ đã lên tới 300 năm tuổi. Các họa tiết hoa văn trên bình khắc họa 8 chú dơi bay lượn giữa những đám mây và dây hoa.

Giá trị thật của chiếc bình chỉ được tình cờ phát hiện ra khi những người thẩm định đồ cổ của nhà đấu giá được mời tới để xem một số món đồ gốm sứ khác trong nhà. Cuối cùng, món đồ duy nhất gây ấn tượng với họ lại là chiếc bình gốm cổ mà chủ nhà vẫn thường dùng để cắm hoa.

Được biết, chiếc bình này từng được mua từ một người chuyên bán đồ gốm sứ Trung Quốc. Những nhà thẩm định cho rằng mức giá trả cho chiếc bình thậm chí còn chưa xứng tầm với niên đại của nó.

Chiếc bình gốm cổ của Trung Quốc có giá 102 tỉ
Phóng to một bức ảnh cổ từng được gia đình chụp từ nhiều năm trước, trong đó chiếc bình hoa có lọt vào khuôn hình. Trong suốt hàng chục năm, gia đình này đã dùng chiếc bình gốm để cắm hoa. Rất may nó không hề bị sứt mẻ, nước men vẫn còn sáng bóng, hoa văn rất rõ nét.

Trên chiếc bình có nét chữ triện viết tên hoàng đế Ung Chính, vị hoàng đế trị vì từ năm 1722-1735. Những món đồ gốm sứ như thế này thường chỉ được dùng trong những gia đình giàu có, quyền thế ở Trung Quốc khi xưa.

Dấu khắc viết tên hoàng đế Ung Chính cho biết món đồ này đã được sản xuất trong lò gốm hoàng gia, dưới triều hoàng đế Ung Chính. Các lò gốm hoàng gia ở Trung Quốc luôn là nơi nắm giữ những kỹ thuật làm gốm tiến bộ nhất cả nước.

                                                                                                    Theo: dantri

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

11
Đang xem:
72.516.506
Tổng truy cập: