Về
Định Thủy, Mỏ Cày Nam (Bến Tre) những ngày này, ai cũng sẽ có chung cảm
nhận khí thế thi đua sôi nổi trên khắp các mặt trận, nhất là phong trào
dựng xây nông thôn mới (NTM).
Qua 3 năm triển khai xây dựng NTM, kinh
tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân
trên 12%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng
công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Đến thời điểm hiện tại,
Định Thủy đạt 13/19 tiêu chí NTM, các tiêu chí khác đạt từ 60% đến 90%,
thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 17 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ
hộ nghèo giảm còn 7,3%.
Mô hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ ở ấp Hòa Phú
Cầu, đường, trường, trạm đã làm thay
đổi được bộ mặt nông thôn Định Thuỷ. Với tiêu chí "xe đạp đến nhà, Honda
đến ngõ”, mấy năm qua phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã
phát huy hiệu quả mạnh, xe bốn bánh về đến trung tâm xã, xe hai bánh đến
hộ gia đình, làng quê khởi sắc. Đến nay, Định Thuỷ đã hoàn thành 1
tuyến đường cấp A (đường ấp Thanh Hưng đến cầu Thanh Vân – Hòa Phú 2,
với chiều dài 983m); vận động nhân dân đóng góp xây dựng 2 điểm khung
trường học (đạt chuẩn quốc gia), 8 cầu bê – tông, 1 trụ sở ấp, hơn
2.000m đường bê – tông với kinh phí trên 4 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày
công lao động. Kinh tế nông nghiệp nông thôn đã có những chuyển biến
đáng khích lệ, các mô hình như ca cao xen dừa, nuôi tôm càng xanh trong
mương vườn, thủy sản nước ngọt, nuôi bò sữa, chăn nuôi heo trên đệm lót
sinh học, nuôi gà an toàn sinh học… đã và đang phát triển, góp phần tăng
thu nhập kinh tế cho người dân. Định Thủy đã thành lập 2 tổ hợp tác
nuôi gà an toàn sinh học và nuôi tôm liền canh liền cư; 1 trang trại
heo; 2 câu lạc bộ ca cao chứng nhận UTZ và có 140 cơ sở chế biến các sản
phẩm từ dừa trái, chế biến gỗ đang hoạt động ổn định, giải quyết trên
1.000 lao động tại địa phương.
Ông Nguyễn Văn Nhạn – Bí thư Đảng ủy,
Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM cho biết: "Chỉ mới 3 năm xây dựng NTM bộ
mặt nông thôn Định Thủy khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên thấy
rõ, nhiều công trình trọng điểm như hệ thống điện, đường, trường, trạm
được đầu tư xây dựng đồng bộ, gần 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia,
100% các tuyến đường giao thông liên xóm, ấp được bê – tông hóa, phong
trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Mỗi
đoàn thể, hội viên ý thức được vai trò, trách nhiệm, từ đó tích cực tham
gia xây dựng NTM. Sự quyết tâm và nỗ lực cao của hệ thống chính trị và
sự đồng thuận của người dân là điều kiện thuận lợi, hứa hẹn Định Thủy
xây dựng thành công xã NTM vào năm 2014”.
Trong quá trình thực hiện, Định Thuỷ
đã sâu sát với dân, nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ, giải thích "thấu tình,
đạt lý” nên người dân thông hiểu và đóng góp bằng tiền hoặc hiến đất.
Nòng cốt của phong trào này là Cựu chiến binh (CCB) Định Thủy đã góp
phần rất lớn vào công cuộc xây dựng NTM tại địa phương. Hội viên CCB
Định Thủy đã hiến tổng số 307 cây dừa cho trái và 6.000m2 đất với tổng
tiền trên 975 triệu đồng, các chi hội CCB còn vận động người dân trong
ấp tự làm lộ bê – tông vào nhà, xây dựng hàng rào kiên cố hoặc hàng rào
cây xanh, sân có hoa kiểng, tạo mỹ quan sạch đẹp góp phần thực hiện các
tiêu chí xã NTM. Ngoài ra, Hội còn vận động xây dựng 5 đoạn lộ ở các ấp
với tổng chiều dài 1.650m, rộng từ 1,2 đến 2m, ngoài 400 bao xi – măng
do huyện hỗ trợ, vận động xây dựng 2 cây cầu liên ấp, tổng chiều dài
48,5m, rộng 2,2m, tổng số tiền 240 triệu đồng; trong đó CCB Định Thủy
vận động Công ty dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Quân đội hỗ trợ 150 triệu
đồng, còn lại hội viên CCB và nhân dân đóng góp và tham gia gần 100
ngày công lao động.
Tin rằng với với sự quyết tâm của cả
hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân
dân, phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM ở quê hương Đồng Khởi Bến
Tre sẽ tiếp tục đạt được kết quả.
Theo : daidoanket.vn