Tiếp vốn cho nông dân sản xuất hàng hóa
(Ngày đăng: 10/03/2014 Lượt xem: 400)
Được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tiếp vốn kịp thời, nhiều hộ nông dân
(ND) Trà Vinh đã có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, có thêm việc
làm, tăng thu nhập...
Ông Thạch Dên (ngụ ở khóm 7, phường 8, TP. Trà Vinh), một trong những
hộ vay vốn Quỹ HTND tâm sự: “Giữa năm 2013, tôi được vay 15 triệu đồng
từ Quỹ HTND, cộng thêm 11 triệu đồng của gia đình, tôi mua 2 con bò về
nuôi. Gia đình tôi có 0,3ha trồng cỏ, bắp làm thức ăn cho bò nên 2 con
bò lớn nhanh. Thời gian tới, tôi sẽ nuôi thêm vài con bò nữa. Hy vọng,
có nhiều hộ được quỹ cho vay như gia đình tôi”.
Vay theo dự án
Ông
Châu Văn Phước - Chủ tịch Hội ND phường 8, TP.Trà Vinh chia sẻ: “Địa
phương được phân bổ 240 triệu đồng từ Quỹ HTND tỉnh (nguồn quỹ do Hội ND
tỉnh Trà Vinh vận động từ các doanh nghiệp và hội viên ND). Số vốn này
chúng tôi cho 16 hộ vay mua 16 con bò về nuôi. Sở dĩ chúng tôi đầu tư
vốn cho các hộ nuôi bò bởi đồng bào dân tộc Khmer nơi đây có nhiều kinh
nghiệm nuôi bò và đa phần người dân đều có đất làm chuồng trại và nơi
trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Hiện nay, số bò của các hộ vay vốn Quỹ HTND
phát triển rất tốt”.
Bà Kim Thị Mai Loan - Phó Chủ tịch Hội ND
xã Lương Hòa A (huyện Châu Thành), thông tin: “Với 500 triệu đồng vốn
Quỹ HTND T.Ư Hội NDVN đầu tư, Hội ND xã đã cho 54 hộ ND (thành viên của
tổ kinh tế hợp tác theo Nghị định 151 của Chính phủ) ở ấp Đai Tèn vay.
Mỗi hộ vay từ 5- 15 triệu đồng để sản xuất lúa giống cấp xác nhận, lúa
thương phẩm chất lượng cao và trồng màu”.
Theo bà Mai, các hộ
vay vốn đều làm ăn hiệu quả. Hàng tháng, các hộ họp, cùng nhau trao đổi
kinh nghiệm trồng lúa, xây dựng kế hoạch sản xuất, thông tin thị trường
tiêu thụ, ký hợp đồng với nơi cung ứng phân bón, thuốc trừ sâu… Theo
tính toán, mỗi vụ nhóm sản xuất trên 30 tấn lúa giống cung cấp cho ND
địa phương và ND các xã lân cận.
Cho vay theo dự án là hướng mới
của Quỹ HTND. Từ vốn Quỹ HTND đầu tư, Trà Vinh đã và đang phát triển
nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình sản xuất lúa chất
lượng cao, sản xuất lúa - màu tập trung ở các huyện Càng Long, Cầu
Ngang, Tiểu Cần; sản xuất mía đường ở xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải;
nuôi bò vỗ béo ở huyện Trà Cú, Cầu Kè, Duyên Hải… Vốn quỹ đã góp phần
giúp ND đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Vốn gắn với chuyển giao kỹ thuật
Theo Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh Trà Vinh, cùng với đầu tư vốn, các
cấp hội trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức
tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ND; xây dựng mô
hình kinh tế hợp tác, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Qua kiểm
tra, các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.
Tuy
nhiên, nhu cầu vốn của ND rất lớn, thời gian tới, Hội ND tỉnh tham mưu
với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương thành lập “Quỹ HTND cấp tỉnh” và trích
ngân sách địa phương cho quỹ.
Về phía Hội, tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND, vận động cán bộ,
hội viên Hội ND, các tổ chức doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ, đóng góp xây
dựng quỹ… để nhiều ND được tiếp vốn sản xuất kinh doanh, thoát nghèo,
làm giàu bền vững, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới.
Theo: danviet