Một khu nhà mới xây dựng khang trang ở cụm dân cư số 5, xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội).
Sau gần ba năm thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Vân
Phúc - một xã miền bãi nằm ven sông Hồng của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã
có những bước chuyển lớn, mang đến cho người dân đời sống vật chất và
tinh thần ngày càng cao.
Trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình nông thôn mới, kinh
tế chủ đạo của xã Vân Phúc vẫn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; cơ cấu:
nông nghiệp 63,27%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm
19,5%, thương mại, dịch vụ 17,23%. Tổng thu nhập năm 2010 trên địa bàn
xã đạt 58 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 11 triệu
đồng/người/năm. Theo tiêu chuẩn mới toàn xã còn 147 hộ nghèo, chiếm tỷ
lệ 9,7%.
Xuất phát từ đặc điểm chính trị, kinh tế - xã hội... của địa phương,
Ðảng bộ xã Vân Phúc đã đề ra mục tiêu trong chương trình xây dựng nông
thôn mới đến năm 2020: Nông thôn có làng văn minh, sạch đẹp, hạ tầng
hiện đại; Tổ chức sản xuất bền vững, theo hướng hàng hóa; Ðời sống vật
chất và tinh thần của người nông dân được nâng cao; Bản sắc văn hóa dân
tộc được giữ vững và phát triển. Xã hội nông thôn được quản lý tốt và
dân chủ.
Ðể thực hiện được các mục tiêu trên, Vân Phúc xác định được năm nguồn
lực tài chính: Ðóng góp của cộng đồng 10% để chỉnh trang, sửa sang lại
các công trình đầu tư vào sản xuất, trong đó một số ít cũng tham gia
vào các công trình công cộng; vốn đầu tư của doanh nghiệp khoảng 20%,
vốn tín dụng (bao gồm cả đầu tư phát triển và thương mại) 30% đầu tư
sản xuất cho người dân và các công trình phúc lợi, hỗ trợ từ ngân sách
nhà nước khoảng 40%.
Ðại diện lãnh đạo Ðảng ủy và UBND xã Vân Phúc cho biết: Khi cân đối
các nguồn lực thì thấy còn thiếu hụt khá nhiều, vì thế Ðảng bộ đề ra
nghị quyết nỗ lực đến mức cao nhất phát huy nội lực, đồng thời tranh
thủ sự giúp đỡ của huyện và các tổ chức đẩy mạnh việc xây dựng các
công trình phúc lợi địa phương, đồng thời khơi dậy những tiềm năng sức
dân để thực hiện các tiêu chí mà mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra.
Hưởng ứng cuộc vận động của Ðảng bộ, nhân dân đã đóng góp hàng trăm ý
kiến để quy hoạch làng, xóm. Khi triển khai cuộc vận động xây dựng
nông thôn mới, mỗi gia đình tự quyết định cái gì làm trước, cái gì làm
sau phù hợp với khả năng. Nhiều gia đình, trong đó có cả những gia đình
thương binh, liệt sĩ không đòi hỏi sự hỗ trợ của Nhà nước đã tự chỉnh
trang lại nhà cửa, sân vườn, cổng ngõ của mình theo quy hoạch chung của
xã, góp phần làm cho xóm làng khang trang, sạch đẹp.
Sau gần ba năm triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, tuy
mới chỉ đạt được 13 tiêu chí (có tám tiêu chí đạt, năm cơ bản đạt) còn
sáu tiêu chí chưa đạt nhưng bộ mặt nông thôn Vân Phúc có nhiều đổi
thay. Hầu hết các gia đình đều có nhà xây lợp ngói, nhiều nhà cao tầng
kiên cố, đẹp, khang trang mọc lên. Ðường làng, ngõ xóm hầu hết đã được
bê-tông hóa. Hệ thống đường chiếu sáng đã được trang bị trên hầu khắp
các đường làng, ngõ xóm. Thu nhập bình quân đầu người từ gần 10 triệu
đồng/người/năm 2010, đã đạt hơn 16 triệu đồng/người/năm 2012; số hộ
nghèo năm 2010 là 147 hộ chiếm tỷ lệ 9,7%, cuối năm 2013 giảm xuống còn
97 hộ, chiếm tỷ lệ 6,25%. Sau ba năm thực hiện chương trình nông thôn
mới, hàng trăm lao động từ sản xuất nông nghiệp chuyển sang làm công
nhân cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của xã.
Cùng với sự tiến bộ về đời sống kinh tế, các lĩnh vực khác như văn
hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và công tác trật tự, an
ninh xã hội cũng có những bước phát triển theo hướng tích cực. Ðáng chú
ý là hệ thống chính trị từng bước đi vào hoạt động có quy chế, có nền
nếp, phát huy tốt vai trò cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.
Ðảng ủy có đổi mới rõ nét nhất và đề ra chủ trương lãnh đạo rõ ràng
hơn, cụ thể hơn, sát và gần dân hơn. Các tổ chức Ðảng duy trì nghiêm
túc chế độ sinh hoạt Ðảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong
sinh hoạt. Cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng, việc xây
dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tạo cho không khí dân
chủ ở nông thôn ngang tầm với bộ mặt nông thôn mới.
Theo: nhandan