Ươm cao su giống, thu tiền tỷ
(Ngày đăng: 02/12/2013 Lượt xem: 487)
Nhờ đột phá chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Nguyễn Văn Đông (60
tuổi) ở ấp Trường Đức, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh đã có
thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
Nói về quá trình chuyển đổi của mình, ông Đông kể: “Gia đình tôi có 5ha
đất, trước đây trồng sắn (mì). Nhưng giá mì quá thấp nên năm 1995 gia
đình tôi cải tạo đất lập vườn để trồng nhãn da bò. Thời điểm đó nhãn có
giá, cuộc sống của gia đình tôi khá hơn nhiều”.
Nhưng những năm
gần đây giá nhãn bấp bênh, có lúc xuống rất thấp nên ông lại quyết định
chuyển sang trồng cây mới. Sau những lần sang Lào thăm con (con trai ông
là kỹ thuật viên ươm cao su cho Công ty Hoàng Anh Gia Lai), thấy nhu
cầu cây giống ở đây rất lớn, ông ký hợp đồng ươm cây giống xuất qua Lào.
Ông Đông chăm sóc vườn cao su giống.
Tháng
3.2011, ông vay tiền ngân hàng và gọi con về giúp ông cải tạo 0,5ha đất
trồng nhãn làm vườn ươm cao su. Ông trồng 100 ngàn bầu cao su được ươm
từ hạt và lai ghép chủ yếu 3 loại: Lai hoa 952, GT1 và B260.
Ông
cho biết, cao su từ lúc ươm đến lúc xuất bán khoảng 9 tháng, giá hiện
nay 12.000 đồng/cây, vườn ươm cao su của ông thu 1,2 tỷ đồng, trừ chi
phí ông lãi trên 700 triệu đồng. Hiện ông đang hùn với một người bạn ươm
120.000 cây trên diện tích 0,6ha, khi xuất bán sẽ thu trên 1,4 tỷ đồng,
trừ chi phí cũng lãi trên 800 triệu đồng.
Không những làm kinh
tế giỏi, ông Đông còn là Ủy viên Ban Thường vụ Hội ND xã Trường Đông.
Vào vụ mùa sản xuất, ông lại gác công việc của gia đình để cùng với cán
bộ tín dụng đi giải ngân cho bà con. Ai chưa rành thủ tục vay vốn, ông
hướng dẫn cẩn thận... Với các hộ nghèo trong xã, ông thường tới lui vận
động, hướng dẫn cách làm ăn, làm thủ tục vay vốn để phát triển sản xuất
vươn lên thoát nghèo. Với trách nhiệm của mình, đến nay ông đã tạo điều
kiện cho các hộ nghèo vay trên 8,261 tỷ đồng.
18 năm làm công tác
Hội ND, năm nào ông Đông cũng được khen thưởng…”- ông Huỳnh Văn Thận -
Chủ tịch Hội ND huyện Hòa Thành cho biết.
Theo: danviet