Vụ thu hoạch dong riềng ở tỉnh Bắc Cạn đã bắt đầu được hơn nửa
tháng, nhưng ở đâu cũng thấy nông dân than phiền chỉ bán được 800- 900
đồng/kg củ, giảm gần một nửa so với năm trước. Đi dọc các tuyến đường
chính ở các huyện Ba Bể, Na Rì, Pác Nặm thấy nông dân chất những đống
dong riềng lớn cạnh đường chờ tư thương, cơ sở chế biến đến thu mua.
Hồi đầu năm, gia đình ông Hoàng Văn Bằng ở xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể
đầu tư gần một triệu đồng mua giống và phân bón trồng 0,2ha. Nay đã đến
vụ thu hoạch, ông Bằng dự kiến sẽ thu khoảng 15 tấn củ. Nhưng với giá
900 đồng/kg củ, ông tính toán một người thu hoạch trong một ngày chỉ
được khoảng một tạ củ, vận chuyển đến tỉnh lộ 258 bán được 90 nghìn
đồng, trong khi đó trả công thu hoạch hết hơn một trăm nghìn đồng. Giá
bán không đủ trả tiền thuê nhân công nên ông Bằng bỏ không thu hoạch
diện tích dong riềng đã trồng được.
Mới đầu vụ đã thế, khi dong riềng thu hoạch rộ những ngày tới thì giá
còn giảm nữa. Tình cảnh của ông Bằng đang là thực trạng ở hầu hết các
địa phương trong tỉnh. Với giá bán chỉ bằng gần một nửa so với năm
trước, nhân dân chỉ thu hoạch những diện tích gần đường, tiện vận
chuyển, gia đình có nhân công. Còn những diện tích ở xa, phải thuê cả
công thu hoạch, vận chuyển thì bỏ, vì tiền bán không đủ trả tiền công
thu hoạch, kinh phí vận chuyển.
Theo tính toán của tỉnh, năm nay Bắc Cạn trồng gần ba nghìn ha dong
riềng (tăng một nghìn ha so với năm trước), ước tính thu được khoảng 180
nghìn tấn củ, các cơ sở chế biến trong tỉnh chỉ tiêu thụ được khoảng
117 nghìn tấn củ, số còn lại 61 nghìn tấn phải chở đi bán ở ngoài tỉnh.
Củ dong riềng là nguyên liệu sản xuất ra tinh bột, từ tinh bột sản
xuất ra miến dong. Trong khi đó tỉnh không chủ động được đầu ra, hầu hết
sản lượng tinh bột và miến dong được tiêu thụ ở ngoài tỉnh. Những năm
trước diện tích trồng còn ít, giá dong riềng tăng cao nên năm nay trồng
tràn lan, sản lượng tăng đột biến, các đầu mối tiêu thụ khống chế, dìm
giá xuống thấp làm nông dân lao đao.
Thời gian vừa qua, tỉnh khuyến khích các hợp tác xã, nhóm hộ, doanh
nghiệp đầu tư 112 cơ sở chế biến dong riềng với số vốn đầu tư lên đến
hàng trăm tỷ đồng. Nhưng hầu hết đều là công nghệ lạc hậu, tỷ lệ bột bị
thất thoát nhiều, thiếu vốn nên không tiêu thụ được nhiều dong riềng cho
nhân dân.
Dong riềng quá nhiều, giá giảm mạnh, nông dân đang lao đao, các địa
phương trong tỉnh đang lúng túng chưa biết giải quyết bằng cách nào. Để
cây dong riềng trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, góp phần xóa đói
giảm nghèo cho nhân dân, những năm tới tỉnh cần tổ chức lại một cách bài
bản từ khâu quy hoạch trồng, chế biến và chủ động thị trường tiêu thụ
nhằm tránh tình trạng “mất kiểm soát” như năm nay.
Theo: nhandandientu