Huyện Mèo Vạc, mảnh đất
được du khách trong và ngoài nước biết đến là nơi có nhiều giá trị di
sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Lễ hội Chợ tình Khau
Vai, Lễ hội Gàu tào của người Mông, Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày
hay Lễ hội Cầu mưa, Múa trống của dân tộc Lô Lô và dân tộc Giấy.
Bên cạnh đó, sự độc
đáo của những phiên chợ vùng cao – nơi chứa đựng đậm nét không gian văn
hóa của đồng bào các dân tộc đã thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của
nhiều du khách. Từ thế mạnh của văn hóa truyền thống đó cũng như tạo
điểm nhấn thu hút khách du lịch, thời gian qua, huyện Mèo Vạc đã có
nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn các phong tục tập quán, lễ hội truyền
thống của địa phương.
Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí
thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Xác định người dân chính là chủ thể của
văn hóa và là người bảo tồn các di sản văn hóa một cách bền vững nhất,
Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc đã phối hợp với thị trấn Mèo Vạc, vận
động những người cao tuổi có hiểu biết về văn hóa dân tộc, dân ca Lô Lô
để mở các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, trang phục truyền
thống của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và sử dụng thường xuyên
trong sinh hoạt hàng ngày và ngay cả các dịp lễ, tết, sự kiện quan
trọng. Mặt khác, các thể loại dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, nghi lễ
truyền thống, truyện cổ, ca dao, tục ngữ, câu đố... được các nghệ nhân
lớn tuổi truyền miệng từ đời này sang đời khác. Đặc biệt, huyện còn chỉ
đạo các đơn vị hữu quan đúc lại 2 chiếc trống đồng để phục vụ cho các lễ
hội; tập trung sửa chữa nhà văn hóa thôn Lô Lô để làm địa điểm sinh
hoạt tập trung cho các hoạt động văn hóa của bà con dân tộc Lô Lô.
Cùng với các hoạt động
trên, những giá trị văn hóa phong phú, đa sắc màu của đồng bào các dân
tộc còn được huyện gìn giữ và tái hiện trong các lễ hội những làn điệu
dân ca, dân vũ, nhạc cụ, phong tục tập quán của đồng bào. Điều này đã
tạo nên sức hút đối với du khách. Do vậy, xác định việc đánh giá đúng
giá trị thực của văn hóa sẽ giúp cơ quan quản lý và người dân thực hiện
công tác bảo tồn các di sản một cách hiệu quả nhất; thông qua các hoạt
động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; huyện
Mèo Vạc đã đẩy mạnh và duy trì tốt phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang theo đúng Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị. Đến cuối năm
2014, toàn huyện có 144/144 thôn, tổ dân phố đạt làng văn hóa; trên
6.400 gia đình đạt gia đình văn hóa. Cũng trong năm 2014, huyện đã khôi
phục Lễ hội “Vỗ mông” và duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào các
dân tộc và hoạt động của Hội Nghệ nhân dân gian tại các xã, thị trấn.
Mặt khác, huyện còn tập trung đầu tư phát triển các điểm du lịch như:
Chợ tình Khau Vai; đỉnh Mã Pì Lèng; Làng Văn hóa du lịch Tả Lủng B, Sảng
Pả A... để thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. “Gia
đình tôi đã dọn dẹp nhà cửa, tạo cảnh quan sạch sẽ, sẵn sàng đón khách
du lịch rồi. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho du khách nhiều thông tin về di
tích Quốc gia Hang Rồng nữa. Được làm du lịch như vậy, chúng tôi vui
lắm”, ông Vừ Mí Chá, thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc chia sẻ.
Ngoài các giá trị văn hóa
truyền thống, nét đẹp văn hóa bản địa đang có sức hấp dẫn lớn đối với
khách du lịch yêu thích sự khám phá. Họ đến Hà Giang, ngoài việc chiêm
ngưỡng những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; những phiên chợ vùng
cao và phong tục bản địa nguyên sơ của các dân tộc luôn là đề tài hấp
dẫn, thôi thúc sự tìm hiểu, trải nghiệm của nhiều du khách. Tuy nhiên,
cách bảo tồn, gìn giữ di sản chưa thực sự được quan tâm đúng mức.
Để phát huy các nguồn lực,
thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trong phát triển
du lịch cộng đồng gắn với xây dựng Nông thôn mới, thiết nghĩ huyện Mèo
Vạc cần sưu tầm, khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống tiêu biểu của các dân tộc. Đồng thời có cơ chế, chính sách
khuyến khích các nghệ nhân, những người có công bảo tồn, phát huy vốn
văn hóa truyền thống. Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa gắn với việc
bảo quản, giữ gìn, bảo tồn di tích lịch sử ở từng vùng, từng địa phương.
Đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu các loại hình,
sản phẩm du lịch với du khách trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Khôi phục và tổ chức các lễ hội truyền thống của các dân tộc thông qua
giao lưu văn hóa để thắt chặt mối đoàn kết giữa các dân tộc...
Theo : dulichvn.org.vn