Thành phố cổ Abu Mena, Ai Cập từng là
thành phố Thiên chúa giáo thiêng liêng nổi tiếng nhất thế giới được xây
dựng từ thế kỷ thứ 3. Sự phát triển nông nghiệp ở các vùng sa mạc lân
cận khiến mực nước ngầm tăng lên, ảnh hưởng đến nền tảng đất sét của
công trình này.
Thành phố cổ Petra màu hồng tuyệt đẹp ở
Jordan với ngôi đền khổng lồ Al-Khazneh đồ sộ, hàng trăm ngôi mộ cổ
được trạm khắc tinh xảo trên vách đá đang bị xói mòn bởi thời tiết, gió
mưa và du khách chạm tay vào quá nhiều.
Thành cổ Bam, Iran có kiến trúc và vật
liệu xây dựng độc đáo từ gạch, đất sét trộn rơm cùng những thứ tận dụng
từ cây cọ, chà là. Tuy nhiên, trận động đất năm 2013 đã phá hủy di sản
nổi tiếng thế giới này và thành Bam vĩnh viễn không thể khôi phục vẻ đẹp
ban đầu.
Đại cung điện hoàng gia Caserta, Ý là
cung điện lớn nhất thế giới và là kiệt tác tuyệt vời nhất của kiến trúc
Baroque. Cung điện này được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm
1997, hiện phần mái cung điện đang hư hại nghiêm trọng.
Rặng san hô Great Barrier Reef ở
Australia là rặng san hô lớn nhất thế giới, bao gồm khoảng 3.000 tảng đá
ngầm, 900 hòn đảo và các loài sinh vật biển đa dạng. Theo các nhà khoa
học, nơi này có thể biến mất trong năm 2050 do biến đổi khí hậu.
Pháo đài Vauban, Briançon, Pháp xây
dựng vào thế kỷ 17 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Pháo đài
này cần được bảo tồn tốt để tránh các hư hại bởi thời tiết.
Hang động Altamira, Tây Ban Nha với
những bức họa độc đáo trên đá có tuổi thọ 20.000 năm bị tổn hại vì khí
CO2 trong hơi thở của du khách. Vì thế, hang động này bị đóng cửa vào
năm 2002 và hiện nay chỉ mở cửa một phần, mỗi tuần chỉ 5 du khách được
chọn ngẫu nhiên vào thăm quan.
Phố Little Green, London, Anh nổi tiếng
với kiến trúc Georgia có nguy cơ bị phá hủy bởi các nhà phát triển muốn
xây dựng trên khu đất phía sau và các xe tải sẽ làm hư hỏng những con
đường lát đá độc đáo của khu phố này.
Là một trong 7 kỳ quan thế giới nhưng
một phần ba của Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc đã biến mất. Mưa gió
xói mòn, vấn nạn ăn trộm gạch và thiếu sự bảo vệ khiến gần 2.000km tường
thành biến mất hoàn toàn.
Vườn quốc gia Everglades tuyệt đẹp ở
Florida, Mỹ bị hủy hoại lớn trong cơn bão năm 1992 và nay là sự phát
triển nông nghiệp và đô thị. Vì thế, chất lượng nước, môi trường sống ở
đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến sự suy giảm các loài sinh vật.
Di tích khảo cổ Chan Chan, Peru đẹp như trang vẽ đang dần biến mất vì sự xói mòn của mưa gió, thời tiết.
Nhà thờ Nativity ở Bethlehem, Palestine
là nơi sinh của Chúa Giêsu cũng trong sách các di sản nổi tiếng thế
giới đang bị đe dọa. Nhà thờ bị nước rò rỉ, mái nhà thờ chính đang xuống
cấp do không được bảo trì và sửa chữa.
Từ năm 2013, đảo Rennell tại quần đảo
Soloman là đảo san hô lớn nhất trên thế giới được UNESCO xếp vào danh
sách các di sản thế giới bị đe dọa vì tình trạng khai thác gỗ liên tục.
Quần thể di tích Mtskheta, Georgia bao
gồm quần thể 3 nhà thờ Trung cổ và các bức bích họa tuyệt đẹp trên vách
đá cũng đang lâm nguy. Công trình này xuống cấp nghiêm trọng và có nguy
cơ sụp đổ.
Nghĩa trang Cementerio General,
Santiago, Chile có diện tích 210 mẫu và là nơi yên nghỉ của những nhân
vật nổi tiếng của Chile. Những kim tự tháp, biệt thự thu nhỏ và tượng
điêu khắc tuyệt đẹp bị hư hỏng do trận động đất năm 2010 nhưng đến nay
vẫn chưa được tu sửa.