Những
ngày này đến thăm làng hoa Bà Bộ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy,
TP. Cần Thơ mới cảm nhận được không khí Tết. Tuy không phong phú như
làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) hay Cái Mơn (Bến Tre) nhưng hàng năm, làng
hoa kiểng Bà Bộ cung cấp cho thị trường của Cần Thơ và một số tỉnh lân
cận trên 350.000 giỏ hoa và cây cảnh các loại.
Làng hoa Bà Bộ đang rục rịch đón Tết
Năm nào cũng vậy những ngày cận Tết,
ông Huỳnh Thanh Cần ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình
Thủy TP. Cần Thơ lại bận rộn với việc tỉa cành, bó cây chuẩn bị cho
thương lái đến lấy hàng. Năm nay, ông Cần đầu tư gần 3.000 giỏ hoa các
loại phục vụ Tết, trong đó có gần 500 giỏ là giống hoa mới như cát
tường, dạ yến thảo...
Mặc dù ra đời sau các làng hoa khác ở
khu vực ĐBSCL, nhưng làng hoa Bà Bộ vẫn có nét riêng. Ở đây chỉ trồng
các loài hoa và cây cảnh bản địa gắn bó với người miền Tây như: Mai
vàng, cúc, vạn thọ, ngọc nữ, thược dược, trang, hồng, hoa giấy…
Vài năm trở lại đây TP. Cần Thơ chủ
trương phục hồi và phát huy các làng nghề truyền thống, làng hoa Bà Bộ
theo đó cũng được đầu tư nhân rộng. Ông Võ Thanh Hoàng - Phó Chủ tịch
UBND phường Long Hòa, quận Bình Thủy cho biết: Cuối năm 2013, UBND quận
tập trung nhiều nguồn lực để phát triển mở rộng làng nghề truyền thống
hoa kiểng Bà Bộ. Đầu tư mở rộng đường bê tông hóa lên 4m dẫn vào làng
nghề giúp bà con vận chuyển hoa thuận tiện hơn. Đồng thời thu hút khách
tham quan, du lịch vào thăm và mua hoa kiểng. Vận chuyển thuận tiện,
thương lái tìm đến nhiều nên nông dân làng nghề cũng phấn khởi, mạnh dạn
đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, từ đó mà diện tích tăng dần”.
Bà Trần Thị Thiên Thư – Chủ tịch Hội
Nông dân quận Bình Thủy cho biết thêm: "Thời gian qua, Hội Nông dân quận
đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho 25 hộ vay khoảng
500 triệu đồng để sản xuất. Hội còn phối hợp Phòng kinh tế quận vận
động mở lớp chăm sóc hoa kiểng, tham quan học tập mô hình sản xuất, tạo
điều kiện cho bà con làng nghề tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và
chia sẻ kinh nghiệm, tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần phát triển làng
nghề ổn định và bền vững”.
Hiện nay làng nghề có diện tích trên
40ha với gần 200 hộ trồng hoa, kiểng, hàng năm cung cấp cho thị trường
trên 350.000 giỏ hoa các loại. Nhiều hộ vươn lên khá giàu từ làng nghề
truyền thống này.
Về làng hoa Bà Bộ, hỏi ông Nguyễn Văn
Dành, chăm sóc hoa kiểng ai cũng biết, ông tâm sự: Đến ngày cận Tết, tùy
vào các loại cây cảnh mà nhà vườn thuê chúng tôi uốn nắn, tỉa tót. Như
mai vàng thì phải làm trước tết 1 tháng, kỹ thuật chăm sóc cây mai cũng
tốn công và rất tỉ mỉ. Công mà chủ vườn cây cảnh trả cho các "nghệ nhân”
dao động từ vài trăm ngàn đồng cho đến gần 2 triệu đồng/cây/năm. Còn
các loại cây cảnh và hoa khác chăm sóc đơn giản hơn, tiền công mỗi ngày
cũng được vài trăm ngàn đồng. Bình quân mỗi tháng thu nhập gần 5 triệu
đồng”.
Ngoài ông Dành ra ở làng hoa Bà Bộ này
còn có ông Ba Dưỡng, ông Tám Thao cũng lắm "mối” mời đến chăm sóc cây
kiểng. Thời điểm này, bước vào vườn cây kiểng của ông Tám Thao ai ai
cũng phải thán phục trước vẻ đẹp của mai vàng, tùng, cần thăng, quế
khâu, nữ hoàng…Ông Tám Thao tâm sự: "Để làm được nghề này trước tiên
phải đam mê và có kinh nghiệm, nhìn cây kiểng là biết được phải xử lý
như thế nào. Để có cây kiểng đẹp trưng trong những ngày Tết không hề dễ
dàng gì”.
Năm nay thời tiết khá thuận lợi hoa
kiểng ở làng hoa Bà Bộ chất lượng tăng cao, giá cả lại tương đối ổn định
nên hứa hẹn được một mùa Xuân ấm áp.
Theo : daidoanket.vn