Ngày Nước thế giới được Liên Hiệp Quốc
tổ chức vào 22.3 hằng năm nhằm tuyên truyền tầm quan trọng của nước
ngọt cũng như kêu gọi quản lý và bảo tồn tài nguyên nước.
Tài nguyên nước đang bị đe dọa nghiêm trọng
75% diện tích mặt đất được bao phủ bởi nước nhưng không đến 1% lượng
nước toàn cầu có thể sử dụng được. Trong khi đó, dân số thế giới không
ngừng gia tăng dẫn đến sự gia tăng không ngừng nhu cầu sử dụng nước.
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, nhu cầu nước sạch toàn cầu sẽ tăng
thêm khoảng 40% vào năm 2030. Hiện 85% dân số thế giới đang phải sống ở
những khu vực khô hạn nhất hành tinh. Thống kê cũng báo động rằng 783
triệu dân trên thế giới không có điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch và
đến 2,5 tỉ người không được tiếp cận với những điều kiện vệ sinh tối
thiểu.
Hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A tại Nhà máy bia Việt Nam, Q.12, TP.HCM - Ảnh: Minh Khang
|
Nghiên cứu chung mới đây của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và
diễn đàn Nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APWF) cũng cho thấy, hơn
75% quốc gia trong khu vực này đang đối diện mối đe dọa thiếu nước
nghiêm trọng, nhiều nước trong số đó phải đối mặt với cuộc khủng hoảng
nước sắp xảy ra.
Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc
gia có tài nguyên nước vào loại trung bình trên thế giới nhưng ẩn chứa
nhiều yếu tố không bền vững như: phân bố nguồn nước không đồng đều giữa
các vùng và các mùa trong năm, gia tăng dân số và phát triển kinh tế -
xã hội, suy thoái tài nguyên nước do khai thác sử dụng không hợp lý,
thiên tai, biến đổi khí hậu…
Chung tay vì an ninh tài nguyên nước tại Việt Nam
Các khái niệm “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” và “phát triển
bền vững” mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam vào những năm gần đây, nhưng trên
thực tế, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã thực hành “trách nhiệm xã
hội” và “phát triển bền vững” từ các thập niên trước. Điển hình là Công
ty TNHH nhà máy bia Việt Nam (VBL).
Tham gia thị trường vào những năm đầu của thập niên 1990, VBL đã chủ
động xây dựng một hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến nhất
lúc bấy giờ tại Việt Nam. Năm 2012, cùng với những cải tiến công nghệ
trong sản xuất, VBL đã dành kinh phí đầu tư 125,28 tỉ đồng để nâng cấp
hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A ở 3 nhà máy đang hoạt
động tại Q.12, TP.HCM; Tiền Giang và Đà nẵng với công suất xử lý hơn 30
triệu lít nước thải/tháng.
Ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước được thực hiện rất chặt chẽ và
nghiêm ngặt trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất tại tất cả các
nhà máy. Với nhiều sáng kiến và nỗ lực tiết kiệm nước, tính đến tháng
10.2012, trung bình các nhà máy của VBL đã đạt được tỷ lệ 3,8 lít
nước/lít bia từ tỷ lệ ban đầu là 6 lít nước/lít bia, và vẫn đang tiếp
tục nỗ lực tiến đến tiêu chuẩn châu Âu trong ngành công nghiệp sản xuất
bia là 2,5 lít nước/lít bia.
Không chỉ thực hành tiết kiệm nước trong sản xuất, VBL còn có nhiều
hoạt động tuyên truyền tầm quan trọng của nước và nâng cao ý thức tiết
kiệm nước cho nhân viên trong sinh hoạt hằng ngày. Chương trình Một phút
tiết kiệm do VBL tổ chức trong năm qua là một ví dụ điển hình. Chương
trình kêu gọi thực hành tiết kiệm nước bằng những hành động đơn giản
nhưng thiết thực như: khóa vòi nước khi đang đánh răng, khi lấy xà phòng
rửa tay, sử dụng máy giặt đúng công suất, sử dụng nước trong lau chùi
và tưới tiêu hiệu quả hơn…
Ngoài ra, trong năm 2012, VBL còn có chương trình nước sạch cho người
nghèo ở Tiền Giang với ngân sách tài trợ 450 triệu đồng, chương trình
hỗ trợ tài năng trẻ Vì an ninh tài nguyên nước thực hiện liên tục trong 5
năm với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng nhằm đồng hành cùng xã hội trong
việc nâng cao số lượng và chất lượng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu
trẻ về nguồn nước, giúp bảo vệ nguồn nước cho cộng đồng.
Theo: Thanh Niên