Một góc của cơ sở sản xuất, tái chế nhựa Quang Quân
Theo người dân Khê Tang phản ánh, từ khi hai cơ sở sản xuất, tái
chế nhựa Đồng Thành và Quang Quân đi vào hoạt động, cuộc sống của hơn
2000 dân Làng Khê Tang bị đảo lộn. Hàng ngày, khói bụi, nước thải độc
hại từ hai cơ sở này thải ra gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Chị Trần
Thị Hòa (người dân địa phương) than thở: Do cơ sở sản xuất nhựa nằm sát
khu dân cư nên nhiều năm chúng tôi phải hít khí độc, mùi khói khét lẹt
suốt ngày đêm. Ăn cơm phải đóng kín cửa, ngủ đeo khẩu trang…”. Khảo sát
quanh hai cơ sở này, mặc dù đeo khẩu trang nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy
ngộp thở bởi mùi khói, hóa chất bốc lên nồng nặc. Nước thải đục ngầu từ
cơ sở sản xuất chảy trực tiếp ra con kênh khiến mặt nước đen ngòm. Chị
Duyên (thôn Mỹ, Khê Tang) chia sẻ: Trong làng số người bị mắc các bệnh
về đường hô hấp, tiêu hóa ngày càng gia tăng. Cá tôm cũng chết hàng
loạt. Sử dụng nguồn nước trên để sản xuất lúa, hoa màu chậm lớn, năng
suất thấp… Thực trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, không chịu nổi,
người dân liên tục kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng tình hình vẫn
không được cải thiện.
Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, cơ sở sản xuất, tái chế nhựa
Đồng Thành và Quang Quân tuy nằm trên địa bàn xã Bích Hòa nhưng lại giáp
danh làng Khê Tang, xã Cự Khê nên khí thải trong quá trình sản xuất chủ
yếu ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng nghìn người dân làng Khê Tang. Theo
lãnh đạo xã Cự Khê, việc cơ sở sản xuất tái chế nhựa trên gây ra ô
nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân là có. Tuy nhiên hai cơ sở
trên nằm trên địa bàn xã Bích Hòa nên chính quyền xã Cự Khê không thể xử
lý được.
Theo: Đại Đoàn Kết