MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
Sản xuất ở làng nghề cũng phải có lương tâm
(Ngày đăng: 09/01/2013   Lượt xem: 677)

Báo Lao Động những ngày qua đưa tin về việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại nhiều cơ sở chế biến bánh kẹo làm ăn gian dối.

banh1.jpg.jpg

Sản xuất bánh tại làng nghề trong điều kiện không đảm bảo VSATTP.

Điều đáng nói là số lượng vi phạm tại các làng nghề chiếm tỉ lệ tương ứng với số vụ vi phạm từ ngoại tỉnh chuyển vào nội đô. Kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh kẹo tại các xã Sơn Đồng, Yên Sở, Dương Liễu thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường và công an đã phát hiện 3 cơ sở sản xuất bánh kẹo, bimbim trẻ em có vi phạm. Theo thông tin trên báo, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, mẫu ớt bột dùng sản xuất dương tính với phẩm màu công nghiệp, các loại bột nở, bột thơm, bột nguyên liệu và phẩm màu đều có xuất xứ Trung Quốc mua trôi nổi trên thị trường.

Đặc biệt đường dùng trong sản xuất bimbim cho trẻ em là đường Cyclamate là loại đường không được sử dụng trong thực phẩm có độ ngọt gấp 1.000 lần đường kính thông thường. Ngày 26.12, lực lượng công an đã phối hợp với quản lý thị trường kiểm tra nhanh cơ sở sản xuất rượu tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Kiểm tra thực tế phát hiện rượu được nấu từ cồn công nghiệp, nước giếng khoan, đường Trung Quốc, phẩm màu không rõ nguồn gốc.

Gần đây nhất (30.12.2012), tại Dốc Lã, Gia Lâm, nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện 2.000 thùng sữa tương đương 720.000 sản phẩm bị tẩy date. Mặc dù lúc đó chưa đến năm 2013 nhưng trên nhiều lô hàng đã dập ngày sản xuất 10.4.2013, 10.6.2013 và 10.4.2014...

Từ những vụ vi phạm nghiêm trọng về VSATTP nêu trên, tôi cũng như nhiều người tiêu dùng thực sự lo ngại. Hà Nội có hàng nghìn làng nghề, trong đó có tới hàng trăm làng nghề sản xuất thực phẩm, nông sản chế biến, vấn đề VSATTP cần phải báo động nhất là dịp cận tết. Trong lúc các ngành chức năng đang tìm mọi cách để bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống thì bản thân các hộ cá thể, cơ sở sản xuất tại làng nghề cũng phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ nghề tổ. Nếu chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà làm ăn chụp giật thì nghề truyền thống sẽ mất dần.

Nguồn: Lao Động

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.490.330
Tổng truy cập: