MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
Lò gạch thủ công ở Phú Xuyên vẫn “nhả khói”
(Ngày đăng: 29/12/2012   Lượt xem: 601)

Theo văn bản chỉ đạo của UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội), đến ngày 20-11-2012 là hạn cuối cùng để tháo dỡ các lò gạch thủ công trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều lò gạch tại các xã dọc đê hữu Hồng vẫn tiếp tục đỏ lửa.

Phu-Xuyen-2.gif
Hoạt động sản xuất gạch trên địa bàn xã Hồng Thái vẫn diễn ra mặc cho theo quy định của UBND huyện Phú Xuyên "hạn chót" giải tỏa vào 20-11-2012

Ghi nhận của phóng viên Hànộimới Online, trên địa bàn xã Hồng Thái, mặc dù đã là trung tuần tháng 12-2012, số lượng gạch mộc trên bãi vẫn còn rất nhiều; một số lò đang “nhả khói” nung gạch, trong khi tại một số lò khác cũng vẫn tấp nập đưa gach mộc vào lò. Những chiếc máy ủi vẫn làm việc phục vụ sản xuất gạch mộc.

Còn trên địa bàn thị trấn Phú Minh, các vỏ lò vẫn còn tồn tại chưa được giải tỏa như chỉ đạo của UBND huyện.
 

Phu-Xuyen.gif

 

Phu-Xuyen-3.gif

 

Phu-Xuyen-1.gif

Ngày 30-10-2012, trong bài “Xóa bỏ lò gạch thủ công ở Phú Xuyên: Liệu đã sẵn sàng”, Hànộimới Online đã phản ánh: “...Để giảm bớt những khó khăn về kinh tế đối với các chủ lò, UBND xã Hồng Thái và Khai Thái đã đề nghị UBND huyện cho hướng xử lý số gạch mộc tồn đọng... Ngày 16-10-2012, UBND huyện Phú Xuyên đã có văn bản (do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Quân ký) hướng dẫn chính quyền 2 xã trên việc xử lý những vướng mắc”.

“Theo đó, trên địa bàn xã Hồng Thái, đối với các lò đã hết hạn hợp đồng từ tháng 7-2012, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ, san ủi ngay và trả lại mặt bằng giao cho UBND xã. Các lò còn lại gồm: 5 cặp lò hợp đồng hết hạn vào tháng 12-2012 và 2 cặp lò hết hạn vào tháng 2-2013, mỗi cặp lò được đun đốt một lần (1 khói) sau đó tháo dỡ, san ủi trả lại mặt bằng. Còn đối với xã Khai Thái, hiện còn 8 cặp lò, trong đó có 5 cặp hết hạn trong tháng 11-2012; 3 cặp hết hạn vào tháng 2-2013 thì được đun đốt mỗi lò 1 lần (1 khói) sau đó tháo dỡ và san ủi mặt bằng giao cho UBND xã... Ngày 20-11-2012 là hạn cuối cùng để tháo dỡ. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện thực hiện các quy định về đun đốt và chấp hành việc tháo dỡ theo đúng thời gian”.

Nguồn: HNM

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

18
Đang xem:
72.490.641
Tổng truy cập: