Cả 33 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội đều có tổ thu gom rác,
nhưng quá trình vận chuyển từ điểm tập kết đến nơi xử lý lại là bài toán chưa
có lời giải rõ ràng, dù huyện Chương Mỹ đã ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển.
Trở lại với vấn đề rác thải nhức nhối mà người dân Chương Mỹ
đang chịu đựng. Theo phản ánh của nhiều hộ dân, hiện công tác thu gom mới chỉ
tạm ổn ở cấp xã. Cho đến lúc này, cả 33 xã và thị trấn trên địa bàn huyện đều
thành lập được tổ thu gom với số lượng 10 - 15 người/xã/ thị trấn. Tuy nhiên,
do đơn vị thu gom là Công ty CP môi trường Xuân Mai không đủ phương tiện nên
phải hàng tháng, thậm chí nửa năm rác mới được vận chuyển khiến môi trường xung
quanh tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Hoạt động
sản xuất của người dân bị ảnh hường từ những bãi rác lưu cữu
Là
những người được phân giao đất nông nghiệp trên đường liên xã giữa Thượng Vực -
Đồng Phú, hàng ngày, việc sản xuất của các hộ gia đình thuộc phần đất nông
nghiệp của xã Thượng Vực gặp rất nhiều khó khăn do mùi hôi thối nồng nặng phát
ra từ bãi tập kết rác của xã Đồng Phú. Theo phản ánh của nhiều người, đại diện
chính quyền 2 xã đã nhiều lần trao đổi nhưng vấn đề này chưa được giải quyết.
Trao đổi với PV Dân trí, anh Phạm Kim Thanh, một
trong số những đội trưởng sản xuất của xã Thượng Vực cho biết: Điểm tập kết rác
của xã Đồng Phú nằm ở phần đất giáp ranh với Thượng Vực. Ban đầu điểm tập kết
này là bãi chìm (đào hố sâu), nhưng do đơn vị thu gom mà huyện Chương Mỹ lựa
chọn ít tiến hành vận chuyển đi xử lý nên bãi chìm bị biến thành bãi nổi. Việc
rác lưu cữu khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp xung quanh điểm tập kết bị ảnh
hưởng, vì mùi hôi nồng nặng phát ra từ đống rác, nhất là vào những tháng gặt
lúa.
Những điểm
tập kết rác quá tải xuất hiện nhiều ở huyện Chương Mỹ
Theo
lời ông Nguyễn Văn Bái, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Phú thì việc thu gom vận
chuyển rác từ điểm tập kết đi xử lý thuộc trách nhiệm của Công ty CP môi trường
Xuân Mai được UBND huyện lựa chọn. Theo quy trình, khi điểm tập kết đầy xã sẽ
báo lên phòng TNMT huyện Chương Mỹ để huyện báo đơn vị thu gom về vận chuyển,
còn đơn vị được ký hợp đồng vận chuyển thu gom không có xe túc trực thu gom
hàng ngày.
Nằm ở điểm cuối của huyện Chương Mỹ, xã Trần Phú quản lý
khoảng 10.000 nhân khẩu. Nhưng đến thời điểm này UBND xã vẫn chưa tìm ra vị trí
để xây dựng bãi tập kết rác mà nằm rải rác ở nhiều thôn. Cũng vì chưa có điểm
tập kết, rác ở các thôn thường ở trong tình trạng lưu cữu nhiều tháng do đơn vị
được UBND huyện Chương Mỹ lựa chọn ký hợp đồng thường đưa ra lý do không thuận
tiện đi lại, thay vì tìm cách vận chuyển giúp khu dân cư để đảm bảo tiêu chuẩn
môi trường.
Những bãi
rác lưu cữu đang đe dọa sức khỏe người dân và môi trường
Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú, ông Đặng Đình Bình cho biết
xã Trần Phú tiếp cận dự án môi trường của huyện Chương Mỹ từ năm 2011, nhưng
đến lúc này đơn vị được giao nhiệm vụ thu gom mới chỉ đến thu gom rác đúng 1
lần. Hiện nay, điểm tập kết cũng đang quá tải, xã đã nhiều lần thông báo lên
phòng TNMT nhưng đơn vị thu gom vẫn chưa thực hiện. Để đảm bảo môi trường sản
xuất và sinh hoạt hàng ngày của người dân xã Trần Phú, Phó Chủ tịch Đặng Đình
Bình kiến nghị UBND huyện Chương Mỹ hỗ trợ kinh phí xây khu tập kết có tường
rào, yêu cầu đơn vị thu gom bố trí phương tiện thu gom thường xuyên.
Dưới đây là
những hình ảnh về tình trạng ô nhiễm ở huyện Chương Mỹ:
Ban Bạn Đọc