Hình ảnh những thiếu nữ Huế đội nón lá, thướt tha trong tà áo dài trổ tài chế tác Gốm Hương Sa bên dòng Hương Giang, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách tham quan.
Sáng 26/4, cuộc thi chế tác Gốm Hương Sa diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ (số 1 Phạm Hồng Thái, TP Huế) thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng giới thiệu quy trình chế tác gốm Hương Sa tại Festival nghề truyền thống Huế.
Nổi bật tại chương trình là phần thể hiện chế tác gốm Hương Sa của các thiếu nữ Huế.
Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân làng gốm Bát Tràng, chỉ từ 5 - 10 phút, các thiếu nữ đã có thể nắm được phần nào qui trình chế tác và tập tành thực hiện một tác phẩm gốm sứ cho riêng mình.
Bạn Trương Thị Hồng Ly chia sẻ: "Từ trước đến nay em chỉ xem các nghệ nhân chế tác gốm qua tivi thì cứ nghĩ là không quá khó, hôm nay được tận tạy thực hiện mới biết để ra đời một tác phẩm gốm sứ là điều vô cùng khó khăn".
Chỉ trong chốc lát, những thiếu nữ đã trở thành các "nghệ nhân" sở hữu đôi bàn tay tài hoa tạo ra các tác phẩm gốm sứ đầy ấn tượng.
Các "nghệ nhân" gốm sứ đến từ Huế tự hào khoe với bạn bè những tác phẩm đầu tay của mình.
Du khách nước ngoài mải mê ghi lại những hình ảnh đẹp về thiếu nữ Huế.
Giữa mảnh đất Cố đô, hình ảnh người phụ nữ Huế mặc áo dài, đội nón lá chế tác các tác phẩm gốm sứ Bát Tràng gợi lên niềm tự hào về nét đẹp của văn hóa Việt.
Lễ hội Gốm Hương Sa chính thức khai mạc tại Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ Huế vào 18h ngày 27/4. Sự kiện là hoạt động điểm nhấn quảng bá văn hóa làng nghề Việt tới bạn bè quốc tế trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2019.
Theo: seatimes.com.vn