MẪU MÃ & XU HƯỚNG (TREND) - ỨNG DỤNG
(DE)-Chàng trai trẻ với khát khao hồi sinh cổ phục Việt
(Ngày đăng: 04/09/2022   Lượt xem: 192)
Xuất phát từ tình yêu đối với lịch sử và khát khao phục dựng những nét văn hoá Việt, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Huy từng là du học sinh tại Đức đã có quyết định táo bạo khi trở về quê hương, đó là nghiên cứu và phục dựng các loại trang phục của Việt Nam.
Các trang phục được phục dựng theo tư liệu về cổ phục Việt.

Để thực hiện mục tiêu phục dựng trang phục Việt cổ, Nguyễn Đức Huy đã dành nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về dáng áo, chất liệu, cách may các loại trang phục của Việt Nam từ thế kỷ XI đến XX như Ngũ thân tay chẽn, áo tấc, Giao Lĩnh, Đối Khâm, Nhật Bình…Và kết quả, tháng 4/2019, thương hiệu Đông Phong ra đời với tiêu chí, các sản phẩm luôn chú trọng tính lịch sử, truyền thống, chất liệu, kiểu dáng cũng như các hoạ tiết trên từng bộ trang phục phải bám sát với những tư liệu lịch sử để lại về cổ phục xưa. Ngoài ra, người sáng lập thương hiệu Đông Phong còn miệt mài nghiên cứu và thực hành phương pháp nhuộm tự nhiên.
chang trai tre voi khat khao hoi sinh co phuc viet hinh anh 2

"Với tôi việc phỏng dựng lại không đơn thuần chỉ là may một cái áo cho giống, mà cần tìm được những chất liệu giống ngày xưa. Vì vậy tôi thực hành phương pháp nhuộm để tìm hiểu các cụ dùng màu sắc như thế nào. Các tài liệu dự trữ, hiện vật không còn nhiều nên rất khó để biết ngày xưa các cụ dùng tông màu gì. Tôi chỉ biết dựa theo hệ thực vật của Việt Nam để nhuộm theo phương pháp truyền thống. Chúng tôi có lên các vùng Tây Bắc để học từ những người dân tộc và có học thêm từ bên Nhật Bản, Trung Quốc. Hai bên đấy thì họ đã khôi phục lại rất tốt ngành nhuộm tự nhiên rồi, tôi xem những phương pháp nào, những nguyên liệu nào phù hợp với Việt Nam thì đưa về thử nghiệm" - Nguyễn Đức Huy nói.

Cùng việc thực hành phương pháp nhuộm tự nhiên, Nguyễn Đức Huy còn đi tới nhiều làng nghề, các bản người dân tộc thiểu số ở Sa Pa, Hoà Bình… để học hỏi phương pháp dệt thủ công, cho ra những sản phẩm chất lượng, an toàn với sức khoẻ và bảo vệ môi trường. Với sự tỉ mỉ, trau chuốt trong từng sản phẩm, những trang phục cổ của Đông Phong đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.
chang trai tre voi khat khao hoi sinh co phuc viet hinh anh 3

Nguyễn Đức Huy giới thiệu với du khách quy trình nhuộm vải tự nhiên

Để quảng bá nét đẹp cổ phục Việt trong các thời Lý, Trần, Lê, triều Nguyễn... Nguyễn Đức Huy cùng nhiều bạn trẻ có chung đam mê đã tham gia quảng bá trang phục Việt cổ tại nhiều lễ hội văn hoá, triển lãm nghệ thuật, hội chợ thủ công ở Ninh Bình, Huế, Hà Nội…; đồng thời thực hiện các buổi tập huấn, mang đến những trải nghiệm thú vị về phương pháp nhuộm vải tự nhiên tại các trường đại học ở Hà Nội.

Đánh giá cao định hướng hoạt động của bạn trẻ Nguyễn Đức Huy, chị Trần Thị Ngọc Hân, cán bộ dự án của UNESCO Việt Nam cho rằng: “Những kỹ thuật bây giờ rất ít dùng nhưng các bạn đã cố gắng để khôi phục lại kỹ thuật nhuộm vải cổ, đề cao tính thân thiện với môi trường, hòa hợp với thiên nhiên. Trong bối cảnh hiện nay thành phố Hà Nội nói riêng cũng như Việt Nam nói chung đang đẩy mạnh công nghiệp văn hóa và đề cao sức sáng tạo dựa trên những nguyên liệu truyền thống, tôi tin các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để phát triển trong tương lai”.

Hành trình tìm lại những trang phục Việt Ccổ, không những giúp Nguyễn Văn Huy cùng các bạn trẻ thêm hiểu, thêm yêu văn hoá Việt mà còn đúng với xu hướng của ngành thời trang hiện nay, trở về với những giá trị nguyên bản, sống thuận tự nhiên, tối giản và gìn giữ môi trường xanh./.

                                          Theo: vov.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.470.487
Tổng truy cập: