MẪU MÃ & XU HƯỚNG (TREND) - ỨNG DỤNG
(20)-Workshop thủ công - sân chơi lành mạnh thu hút giới trẻ
(Ngày đăng: 21/04/2024   Lượt xem: 56)

Trên địa bàn TP. Thái Nguyên, mô hình workshop thủ công ngày càng phổ biến và dần khẳng định được những lợi ích thiết thực đem đến cho người trải nghiệm.

Workshop thủ công tại TheMufi, ngõ 31 Phủ Liễn (TP. Thái Nguyên).

Workshop thủ công tại TheMufi, ngõ 31 Phủ Liễn (TP. Thái Nguyên).

Workshop là mô hình thảo luận, thực hành kiến thức, kỹ năng về một chủ đề cụ thể. Đối với workshop thủ công, người trải nghiệm được hướng dẫn để tự tay sáng tạo nên sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của mình. Theo khảo sát của phóng viên, trên địa bàn TP.Thái Nguyên có khoảng 15 cơ sở thường xuyên tổ chức workshop thủ công với hầu hết các hoạt động phù hợp cho mọi lứa tuổi, như: cắm hoa, làm nến, vẽ tranh, làm đồ da… Workshop thủ công thường được tổ chức vào dịp cuối tuần tại các địa điểm: cửa hàng lưu niệm, quán cafe, trường học… Thông thường một buổi trải nghiệm diễn ra trong khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ, nhưng cũng có khi kéo dài đến 4 – 5 giờ với giá thành giao động từ 50.000 đồng - 350.000 đồng tùy theo nguyên liệu và độ phức tạp của sản phẩm.

Workshop thủ công là hoạt động giải trí hấp dẫn, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Trong 3 tháng trở lại đây, lượng khách của cửa hàng workshop TheMufi, ngõ 31 Phủ Liễn (TP. Thái Nguyên) tăng 20%, những ngày cao điểm trung bình cửa hàng đón khoảng 50 lượt khách đến làm đồ lưu niệm handmade. Tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, đắm chìm trong không gian nghệ thuật giúp người trải nghiệm được giải tỏa căng thẳng và thư giãn tinh thần. Đây là cơ hội để mỗi người “tái tạo năng lượng” hiệu quả sau những giờ học tập, lao động, từ đó tìm lại cân bằng trong lối sống và cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn để thêm trân trọng những khoảnh khắc bình dị hàng ngày.

Thành phẩm của khách hàng tham gia workshop làm gốm tại Dutra Home, ngõ 103, đường Tân Quang (TP. Thái Nguyên).

Lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn làm gốm, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của chủ quán Dutra Home, ngõ 103, đường Tân Quang (TP. Thái Nguyên), bạn Nguyễn Hương Giang, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên trực tiếp tạo hình, tô màu và trang trí hoàn thiện một chiếc bát xinh xắn. Chia sẻ về trải nghiệm này, bạn Hương Giang cho biết: Thật vui vì mình tự tay làm được một món quà ý nghĩa, chứa đựng tâm tư, tình cảm để dành tặng mẹ. Qua buổi workshop hôm nay, mình rất ngưỡng mộ sự kỳ công, khéo léo, tỉ mỉ của các nghệ nhân làm gốm truyền thống.

Không bị giới hạn bởi quy tắc, hoạt động thủ công khuyến khích mọi người thỏa sức tưởng tượng và thể hiện ý tưởng của mình. Qua quá trình thực hành, người tham gia được trau dồi những kiến thức, kỹ năng mới cũng như rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng tập trung. Đây là cơ hội để mỗi người khám phá thế mạnh của bản thân và kết nối với những người bạn cùng sở thích. Đơn cử như qua workshop vẽ tranh của chị Lương Huyền Trang, giáo viên mỹ thuật Trường Iris, số 586 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên), nhiều bạn nhỏ được khơi dậy tình yêu và phát huy năng khiếu với bộ môn hội họa. Chị Phạm Phượng Chi, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên), phụ huynh cháu Lê Phạm Mai Anh chia sẻ: Vào ngày nghỉ cuối tuần, thay vì đến khu vui chơi hay cho con xem tivi, điện thoại di động, cả nhà tôi cùng tham gia workshop vẽ tranh để gắn kết tình cảm gia đình và khuyến khích cháu theo đuổi đam mê hội họa.

Workshop làm nến tại TheMufi, ngõ 31 Phủ Liễn (TP. Thái Nguyên).

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, giới trẻ dễ bị cuốn hút vào các hoạt động giải trí trên mạng, như: chơi game, xem phim, lướt mạng xã hội… Khác với các hình thức giải trí thụ động, workshop thủ công yêu cầu người tham gia dành thời gian và sự tập trung để trải nghiệm. Ngoài workshop thủ công, hiện nay còn nhiều hoạt động giải trí lý thú, lành mạnh lại ít tốn kém như: tham gia câu lạc tình nguyện, câu lạc bộ thể thao, tái chế vật dụng từ những món đồ cũ… Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia workshop làm giỏ hoa gấu bông, chị Nông Thị Kim Ánh, tổ 1, phường Quang Trung (TP. Thái Nguyên) cho biết: Đối với mình, trải nghiệm làm đồ thủ công khá thú vị, tuy nhiên giá thành dịch vụ này khá cao so với các hoạt động giải trí khác nên mình không duy trì tham gia thường xuyên.

Thực tế cho thấy, nếu workshop thủ công chỉ dừng lại ở hoạt động làm đồ lưu niệm đơn giản, không có sự đầu tư, đổi mới về hình thức và nội dung để chất lượng tương xứng với giá cả thì khó có thể thuyết phục khác hàng quay lại nhiều lần. Về phía khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia workshop để có khoảng thời gian vui chơi bổ ích và đáng nhớ bên người thân, gia đình.

                                          Theo: baothainguyen.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

18
Đang xem:
72.493.518
Tổng truy cập: