MẪU MÃ & XU HƯỚNG (TREND) - ỨNG DỤNG
Khi người trẻ... bỗng dưng muốn tìm về quá khứ
(Ngày đăng: 18/02/2019   Lượt xem: 403)
Nguyễn Đức Lộc là một người trẻ có niềm say mê tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật truyền thống, phục dựng trang phục xưa.

Nguyễn Đức Lộc là một người trẻ có niềm say mê tìm hiểu văn hóa nghệ thuật truyền thống, phục dựng trang phục xưa, đồng thời là nhà sáng lập công ty cổ phần Ỷ Vân Hiên- dựa trên nền tảng nghiên cứu các lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, trang phục, ẩm thực và các nghi lễ truyền thống trong cung đình cũng như trong dân gian, từ đó phục dựng, nhằm phục vụ phổ quát cho du lịch và cộng đồng.

 

​nguyen duc loc- hanh trinh nguoc ve qua khu  ​ hinh 1
Nguyễn Đức Lộc say mê phục dựng trang phục xưa
Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, ông chủ của không gian nghệ thuật nhà sàn (Nhà Sàn Collective) tại Hà Nội là một trong những người đã giúp đỡ và tư vấn cho Nguyễn Đức Lộc trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về mỹ thuật cổ. Ông cho rằng, Nguyễn Đức Lộc là người say mê văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, khi quyết định thành lập công ty Ỷ Vân Hiên, chuyên phục dựng trang phục của người Việt xưa, anh đã có những liên hệ với những chuyên gia có kinh nghiệm để học hỏi với tinh thần tôn vinh áo dài Việt Nam.

Nguyễn Đức Lộc cũng nhận thấy, nếu như áo dài nữ đang được đón nhận với đông đảo công chúng trong và ngoài nước thì áo dài nam dường như đang lép vế. Theo họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, tâm huyết của Nguyễn Đức Lộc cũng như những cộng sự của mình trong việc phục dựng áo dài chính là giảm thiểu sự dân dã để đến với sự tinh tế, sang trọng và gần hơn với thời đại ngày nay.

 

​nguyen duc loc- hanh trinh nguoc ve qua khu  ​ hinh 2
Hành trình ngược về quá khứ của Nguyễn Đức Lộc có thể xem như một sự dấn thân, trải nghiệm với không ít thử thách. 

Nguyễn Đức Lộc đã lựa chọn ở mức độ cao hơn là lấy trang phục của giới trí thức xưa để thực hiện và đưa ra hình ảnh bộ sưu tập trang phục của mình và có nghiên cứu kĩ lưỡng, từ lễ hội thì như thế nào và tính toán làm sao cho nó vẫn giữ được gốc gác truyền thống nhưng lại có thể chắt lọc hơn, tọa tính tinh hoan hơn.

Trước khi thành lập công ty Ỷ Vân Hiên, Nguyễn Đức Lộc là thành viên của các hội, nhóm như Đình Làng Việt, Đại Việt cổ phong. Đây là nơi anh được học hỏi và đi thực tế, nghiên cứu, điền dã, được gặp gỡ nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu về văn hóa Việt nói chung. Khi bước vào lĩnh vực kinh doanh văn hóa, anh đã tìm đến các nhà tư vấn, học giả và có những trao đổi thường xuyên. Bởi lẽ, phục dựng trang phục là cả một quá trình phức tạp với nhiều loại hình: trang phục cung đình, trang phục binh lính, trang phục thường dân... cùng nhiều phụ kiện khác như giày, dép, trang sức, khăn vấn...

                                                                                                       Theo: vov.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

20
Đang xem:
72.468.853
Tổng truy cập: