Dù là một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, song xã
Ngọc Liên (huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã, đang từng bước vượt
khó để xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau 2 năm thực hiện xây, Ngọc Liên
đã đạt 9/19 tiêu chí.
Dân đồng lòng
Trên
con đường được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp, ông Bùi Văn Hợp – Phó
Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên, tâm sự: “Khi được chọn làm điểm xây dựng
NTM, chúng tôi xác định, đây là “cú hích” để phát triển, xóa đói, giảm
nghèo, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Để thực hiện có hiệu quả,
xã xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng chi bộ, thôn, đồng thời, tổ chức rà
soát các tiêu chí, lựa chọn làng kiểu mẫu, lựa chọn những hạng mục đầu
tư cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương”.
|
Làm đường giao thông ở xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). |
Cụ
Lê Thị Khoa (93 tuổi) – thôn 12, phấn khởi nói: "Tôi già rồi, không còn
được đi nhiều trên con đường đẹp, nhưng tôi vẫn đóng góp. Mình không đi
thì con cháu, bà con hàng xóm mình đi, có gì đâu mà thiệt". Với suy
nghĩ đó, mà cụ Khoa đã không ngần ngại ủng hộ tiền của cho các công
trình phục vụ xây dựng NTM tại địa phương.
Ông
Nguyễn Xuân Đạo – Bí thư Chi bộ thôn 12 cho biết: “Con đường này trước
kia lầy lội, đi lại vô cùng khó khăn. Thế nhưng, từ khi phát động xây
dựng NTM, được bà con trong thôn, xóm đồng lòng, bảo ban nhau đóng góp
xây dựng, thì những con đường liên thôn, liên xóm này mới “ngon lành”
như vậy đấy”. Ông Đạo cho biết thêm, để thông suốt tư tưởng với bà con,
chi bộ xóm tổ chức họp bàn, ra nghị quyết, họp dân triển khai cụ thể
từng bước. Sau một thời gian, hiện đã có 100% hộ dân đồng tình, thống
nhất phương án mỗi hộ đóng góp 350.000 đồng/người để mở rộng và bê tông
hóa con đường. Những hộ khó khăn được bà con xóm giềng san sẻ, hỗ trợ
hoặc đóng góp thành nhiều lần”.
Những kết quả bất ngờ
Chia
sẻ với NTNN, ông Trịnh Ngọc Quang - Bí thư Chi bộ thôn 8 cho biết:
“Cách đây 2 năm, đường vào thôn 8 toàn là đường đất, ngày nắng thì bụi,
mưa lầy lội, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Hiện nay,
100% đường của thôn đã được bê tông phẳng lì, rộng từ 3 – 4m”.
Ông
Hợp cho biết thêm, bước sang năm 2013, Ngọc Liên phấn đấu sẽ hoàn thành
thêm 3 tiêu chí. Để hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào năm
2015, Ngọc Liên sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây
trồng mùa vụ, xây dựng mô hình điểm để triển khai nhân rộng, tăng cường
áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp làm trọng tâm để
phát triển sản xuất”.
Để giảm tối đa số
tiền xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là mở rộng và kiên cố hóa đường giao
thông liên thôn, liên xã, Ngọc Liên đã kêu gọi người dân hiến đất. Nhân
dân trên địa bàn đã tự giác phá 3.081 cây lưu niên, hiến 8.237m2 đất và
nhiều công trình phụ để mở rộng đường giao thông nông thôn. Không những
thế, nhân dân trong xã còn góp công sức giải phóng mặt bằng 22km, xây
tường bao lùi vào trong cho các hộ phá dỡ để mở rộng đường. Hiện nay,
toàn xã đã làm được 4,73km đường giao thông nông thôn và 15,1km giao
thông nội đồng, với tổng kinh phí gần 6,5 tỷ đồng… Bên cạnh đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng, Ngọc Liên còn chú trọng đưa các loại cây trồng, vật
nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao và áp dụng các tiến bộ khoa học -
kỹ thuật vào sản xuất. Xã tập trung đưa các loại giống lúa có năng suất
cao vào gieo cấy, đẩy mạnh trồng, chăm sóc và xây dựng nhiều mô hình
mới trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống
còn 8,2%.
Theo: Dân Việt