Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới (NTM), đời sống người dân trên địa bàn xã Thanh Uyên, huyện Tam
Nông (Phú Thọ) cải thiện đáng kểThu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống còn 3,2%.
|
Làng nghề Mộc Thanh Uyên, xã Thanh Uyên |
Là một trong những làng nghề truyền thống của huyện Tam Nông, sau khi
được công nhận vào năm 2004, làng nghề Mộc Thanh Uyên, xã Thanh Uyên với
hơn 300 hộ sản xuất, tạo công ăn việc làm cho gần 400 lao động, hàng
năm sản xuất hàng nghìn sản phẩm các loại, cung cấp cho thị trường. Thu
nhập bình quân mỗi lao động làng nghề khoảng 8 – 10 triệu đồng/tháng. Từ
đó, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo.
Chúng tôi ghé thăm cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình anh Nguyễn Thành
Đô vào đúng lúc công nhân đang khẩn trương bắt tay vào công việc, được
chứng kiến quy trình sản xuất tủ, bàn ghế… khá chuyên nghiệp của cơ sở
này. Trò chuyện với chúng tôi, anh Đô cho biết, gia đình anh đã có tới 4
đời làm nghề này, từ đời cụ, ông, cha sau đó truyền nghề cho anh, không
phải học hỏi đâu xa cứ thế mà làm.
Duy trì nghề truyền thống của ông cha, anh Đô đã gắn bó nghề này từ
thủa thiếu thời. Từ việc làm mộc thủ công, giá trị kinh tế thấp năm 2013
anh bàn với vợ con đầu tư gần 600 triệu đồng mua máy móc về làm. Xưởng
sản xuất của anh rộng gần 1ha với 20 công nhân làm việc liên tục, là
một cơ sở làm mộc lớn nhất nhì trong xã, mỗi năm đưa ra thị trường hàng
nghìn bộ bàn ghế, tủ, kệ, salon…, trừ chii phí còn lãi 500-600 triệu
đồng/năm.
Không thể phủ nhận được nhờ nghề mộc mà đời mà đời sống của người dân
xã Thanh Uyên đã “thay da đổi thịt”. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch
UBND xã cho biết, toàn xã có 300 hộ, gần 500 lao động làm mộc. Qua đó,
góp phần xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giàu, mở rộng được
quy mô sản xuất, góp phần tích cực thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông
thôn mới (NTM).
Các làng nghề là một lợi thế trong tiến trình xây dựng NTM, đặc biệt
đối với việc thực hiện các tiêu chí như thu nhập bình quân đầu người,
giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao đời sống người dân… Thời gian
tới cần có thêm những giải pháp căn cơ cũng như chính sách khuyến
khích, hỗ trợ hợp lý, tạo tiền đề vững chắc để phát triển các làng nghề,
thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thanh
Uyên.
|
Nhờ nghề mộc mà đời mà đời sống của người dân xã Thanh Uyên đã “thay da đổi thịt” Theo: nongnghiep.vn
|