Đánh thức năng lực nông dân
Tôi đã có hơn 40 năm làm nông dân, gắn
bó với ruộng với nương khi mới lọt lòng mẹ, nhưng kiến thức về sản xuất
hiệu quả thì chưa có bao nhiêu. Chính bởi thế nên bao năm tần tảo chúng
tôi vẫn nghèo. Nhưng nói vậy không phải là Nhà nước bỏ quên chúng tôi mà
chúng tôi được Nhà nước quan tâm nhiều lắm, đặc biệt là việc tập huấn
khuyến nông, chuyển giao kiến thức làm ăn. Bản thân tôi cũng như không
ít nông dân ở đây đã tham gia nhiều mô hình khuyến nông: Thâm canh lúa
nước, thâm canh ngô lai, trồng cây ăn quả, nuôi lợn hướng nạc, nuôi gà
thả vườn, tận dụng rác thải làm phân bón, sản xuất rau xanh trên đất
vườn, đất ruộng một vụ… Khi cán bộ về tập huấn chúng tôi vẫn tham dự
nhưng cán bộ quay lưng về đơn vị là kiến thức cũng bay theo. Vậy là dân
nghèo vẫn nghèo.
Khi tham gia những mô hình, những lớp tập huấn của “Dự án cải thiện an
ninh lương thực hộ gia đình và dinh dưỡng thông qua việc sản xuất thực
phẩm tại gia đình” (của một tổ chức phi chính phủ đang triển khai tại
Sơn La) về mục tiêu dinh dưỡng và sức khỏe gắn với ổn định an ninh lương
thực hộ trong 2 năm vừa qua, lúc đầu tôi cũng nghĩ: Rồi kết quả lại như
các lớp tập huấn khác?
Đừng để dự án ra đi, người nghèo ở lại
Quan điểm
Tôi hy vọng rằng sau 1-2 năm những dự án kết thúc, các mô hình vẫn còn
nguyên sức sống và nhân rộng hơn nhiều, chứ không phải cảnh dự án ra đi,
người nghèo ở lại!
Thật may, điều này không xảy ra, hàng chục hộ nông dân ở xã Tân Lang này
tham gia vào dự án và đã có những kết quả rất tốt. Chúng tôi đã được
cải thiện thu nhập trên nhiều hoạt động: Chăn nuôi lợn, bò, gà, vịt;
thâm canh rau xanh, ngô lúa, lúa, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường mà
họ còn giúp chúng tôi những kinh nghiệm sống gắn với bảo vệ sức khỏe,
phòng-chống-chữa trị bệnh tật. Những mô hình sản xuất gắn với dinh dưỡng
mà họ xây dựng đã thành công và đang nhân rộng rất nhanh trên địa bàn
xã, thiết thực giúp cho cuộc sống hôm nay và cả tương lai mai sau của
chúng tôi thêm tốt đẹp.
Tôi ngẫm nghĩ và nghiệm ra rằng: Những
lớp tập huấn, những mô hình kinh tế hay xã hội muốn đi vào đời sống
người dân để phát huy hiệu quả cao nhất thì phải có cách làm thích hợp.
Mô hình, dự án chỉ thành công khi mà đúng cách: Chọn đúng đối tượng tham
gia, tuyên truyền kỹ, giải thích sâu và cử hẳn cán bộ kỹ thuật bám dân
cả năm trời, cầm tay chỉ việc để những kiến thức ấy thành kiến thức của
dân. Ngoài ra dự án cần hỗ trợ kinh phí để dân nghèo có điều kiện mà thử
nghiệm kiến thức, mà vận dụng kiến thức ấy vào thực tế, tạo nên thành
công trước mắt và lâu dài nên thu hút người dân làm theo rất nhanh. Họ
cũng biết cách huy động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành
chức năng chung tay nên nhưng mô hình, những kiến thức của họ chuyển
trao cho chúng tôi nhanh chóng đi vào đời sống và sản xuất của người
dân.
Theo : danviet.vn