Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền,
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diên Khánh cho biết, thời
gian qua ngành Ngân hàng tại địa phương đã tạo điều kiện cho các cơ sở
đúc đồng Phú Lộc vay vốn, nguồn vốn vay được sử dụng rất hiệu quả, đối
tượng vay trả nợ đúng thời hạn. Hiện làng nghề đúc đồng Phú Lộc đã phát
triển ổn định, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân địa
phương.
Làng nghề đúc đồng Phú Lộc (huyện
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) có hàng chục lò nấu đồng, bình quân mỗi lò
đúc 30 bộ sản phẩm/tháng. Hàng năm, làng nghề này có khoảng 3.000 bộ sản
phẩm được đưa ra thị trường, người lao động của làng nghề có thu nhập
bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Điều đáng nói là chính nguồn vốn của
các ngân hàng cho các hộ làm nghề đúc đồng vay để phục vụ hoạt động sản
xuất kinh doanh đã giúp vực dậy làng nghề một thời bị mai một, phân
tán…
Nhờ có vốn ngân hàng, làng nghề đúc đồng Phú Lộc đã hồi sinh
Làng nghề đúc đồng Phú Lộc được hình
thành từ thế kỷ thứ XIX, cách đây khoảng trên 250 năm, được các nghệ
nhân truyền lại trong dòng tộc và con cháu trong làng nghề, qua nhiều
thế hệ vẫn duy trì mãi cho đến ngày nay. Đây là một trong số ít làng
nghề được vua Tự Đức ban Sắc phong công nhận, hàng năm nhằm ngày 12 và
13 tháng Giêng âm lịch, người dân nơi đây làm giỗ Tổ nghề đúc đồng và tổ
chức theo nghi thức tế lễ truyền thống.
Hợp tác xã (HTX) đúc Cao Thắng ra đời
những năm từ 1979 đã có những hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển,
tạo ra nhiều sản phẩm, giải quyết được công ăn việc làm cho người dân,
nâng cao được thu nhập cho các xã viên và đã được Thủ tướng Chính phủ
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Tuy nhiên, từ năm 1988, với chủ
trương Nhà nước xóa bỏ bao cấp, phát triển kinh tế thị trường, HTX
không đủ năng lực để cạnh tranh dẫn đến phải giải thể, các nghệ nhân và
thợ làng nghề phải tìm việc khác kiếm kế sinh nhai.
Không để cho làng nghề của mình bị mai
một, năm 2003, ông Nguyễn Văn Nhường đã vận động các xã viên thành lập
HTX đúc Phú Lộc với 20 hộ xã viên. Ông Nhường cho hay, sau khi được
thành lập, khó khăn chồng chất, nhiều đêm phải suy nghĩ tìm cách phát
triển làng nghề. Lối thoát khó đã đến khi ông Nhường được Ngân hàng
Chính sách xã hội huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho vay 50 triệu đồng.
Nhớ lại hồi đó, cầm được tiền trên tay là nắm chắc phần thắng, không
ngần ngại ông đã sử dụng số tiền này để mua nguyên liệu đồng về sản
xuất. Nhiều năm liên tiếp làm ăn có lãi, HTX đã trả nợ cho ngân hàng,
đồng thời tạo được nguồn vốn cho các xã viên khác hoạt động.
Trước đây, do nguồn vốn hạn hẹp HTX chỉ
sản xuất các mặt hàng truyền thống như: chân đèn, lư hương, cổ bồng, đài
hoa... Song nhờ có nguồn vốn từ ngân hàng, cộng thêm vốn tự có, HTX đúc
Phú Lộc phát triển đa dạng các mặt hàng thông qua hợp đồng với các đơn
vị sản xuất sản phẩm phục vụ công nghiệp như kẹp cáp điện, các chi tiết
máy xay cà phê… HTX đã phát triển mạnh, các sản phẩm làm ra được cung
cấp đến thị trường Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk,
Nghệ An, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh…
Nghệ nhân Biện Cư (thị trấn Diên Khánh),
người đã gắn bó với nghề đúc đồng gần 50 năm cho biết, gia đình có 5
thế hệ gắn bó với nghề đúc đồng, các sản phẩm tạo ra là tất cả công sức
của các thành viên trong gia đình. Ông chia sẻ, năm 2010, hoạt động sản
xuất của gia đình bị gián đoạn, thiếu tiền mua nguyên liệu, sản xuất
phải điêu đứng vài tháng trời, chẳng làm được hàng hóa, mất việc làm… Để
vực dậy nghề, nghệ nhân Biện Cư tìm đến Eximbank và được cho vay 100
triệu đồng. Từ khi có được nguồn vốn, ông Biện Cư đầu tư mạnh vào sản
xuất và cho ra lò nhiều loại sản phẩm. Hiện trung bình mỗi năm hộ của
ông Biện Cư sản xuất khoảng 3 - 4 tấn đồng thành phẩm…
Nghệ nhân này khẳng định, có được cơ
ngơi như hôm nay là nhờ vào nguồn vốn của ngân hàng với lãi suất thấp,
phù hợp với những người sản xuất đúc đồng. Ngân hàng chính là chiếc cầu
nối rất quan trọng góp phần đưa sản phẩm làng nghề đến tận tay người
tiêu dùng, nhờ nghề này mà nhiều nghệ nhân, hộ sản xuất và kinh doanh
sản phẩm đúc đồng đã xây dựng được những ngôi nhà hàng trăm triệu đồng,
các con cháu nối tiếp được nghề.
Tại làng nghề hiện nay, các cơ sở sản
xuất đã nghiên cứu, sản xuất thành công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ
phục vụ khách du lịch, với nhiều dòng sản phẩm tinh tế như hổ, trâu,
ngựa, chim yến, rùa, ó, đầu rồng, trống đồng cổ, lục lạc…
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giám đốc Ngân
hàng Chính sách xã hội huyện Diên Khánh cho biết, thời gian qua ngành
Ngân hàng tại địa phương đã tạo điều kiện cho các cơ sở đúc đồng Phú Lộc
vay vốn, nguồn vốn vay được sử dụng rất hiệu quả, đối tượng vay trả nợ
đúng thời hạn. Hiện làng nghề đúc đồng Phú Lộc đã phát triển ổn định,
tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương
Theo : thoibaonganhang.vn