CÔNG NGHỆ - SÁNG TẠO - sản phẩm đạt OCOP
Làm giàu từ nuôi gà Lương Phượng
(Ngày đăng: 14/05/2014   Lượt xem: 484)

Ông Nguyễn Ðôn Hùng (sinh năm 1958), ở khu 4, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, bị liệt hai chân từ nhỏ do bị biến chứng từ trận sốt cao ác tính. Mặc dù bị bại liệt, không tự đi lại được, chỉ được học hết THCS, nhưng ông không ngừng nuôi ý chí tự học hỏi qua sách báo, nghe đài. Ðặc biệt, với đức tính cần cù, chịu khó, ông đã tự học, làm nhiều nghề như làm bún, sản xuất kem, xay xát... để mưu sinh.

Trang trại gà của ông Nguyễn Ðôn Hùng.

Năm 1992, ông sử dụng diện tích nhỏ trong vườn để nuôi gà. Lúc đầu do chưa có kinh nghiệm, việc chăm sóc, thuốc men cho gà còn gặp nhiều khó khăn. Ðàn gà thường xuyên nhiễm bệnh, khiến ông tốn rất nhiều tiền để mua thuốc thú y về tiêm phòng. Không chịu khuất phục, ông tự mày mò, học hỏi qua sách báo và mổ hàng trăm con gà bị bệnh để tìm hiểu từng loại bệnh, nguyên nhân gây bệnh. Dần dần, ông hiểu rất rõ các bệnh thường gặp trên gà và cách phòng tránh hiệu quả... Ðàn gà của gia đình ông luôn phát triển tốt, không bị bệnh tật. Thậm chí ông còn được rất nhiều người chăn nuôi gà trong huyện tin tưởng mời đến tư vấn, khám và chữa trị cho gà.

Năm 2002, nhận thấy nhu cầu của người dân về gà giống và nhu cầu sử dụng trứng làm thức ăn lớn, ông quyết định phát triển đàn gà theo quy mô trang trại, vừa cung cấp con giống vừa bán trứng. Ông mạnh dạn đấu thầu gần ba nghìn m2 đất, đầu tư hơn hai tỷ đồng xây dựng chuồng trại và mua giống gà Lương Phượng siêu trứng về nuôi. Một trại gà hoàn chỉnh được ông thiết kế từ chuồng nuôi đến việc tạo mưa trên mái, cửa hút ánh sáng, máng ăn tự động, chuồng riêng cho gà đẻ trứng. Ðến năm 2010, ông tiếp tục đầu tư 1,3 tỷ đồng xây dựng thêm một trại mới. Khi được hỏi về "bí quyết" trong chăn nuôi, ông Hùng niềm nở chia sẻ: "Quan trọng nhất là khâu chọn giống, phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn. Cần tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh. Tiêm phòng đúng lịch cho gà từ ba ngày tuổi, 14 ngày tuổi và định kỳ tiêm phòng sáu tháng một lần. Chuồng nuôi phải thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Nguồn thức ăn cần đúng chủng loại, không ôi thiu, không nấm mốc. Nuôi gà không tốn nhiều công sức, nhưng cần phải có kỹ thuật chăm sóc, nhất là trong giai đoạn gà mới nở đến khoảng một tháng tuổi"...

Ông Hùng nhớ nhất là vào các năm 2003 - 2004, khi dịch cúm gia cầm ập đến, trứng không tiêu thụ được. Trang trại của ông bị thiệt hại hơn 200 triệu đồng, nhưng ông vẫn kiên trì giữ đàn, cho đến khi dịch bệnh qua. Hiện nay, trên diện tích hơn ba nghìn m2, ông Hùng nuôi bảy nghìn con gà siêu trứng, mỗi ngày sản xuất hơn ba nghìn quả trứng, giá bán 2,5 nghìn đồng/quả, trừ các khoản chi phí tiền lãi hơn một triệu đồng/ngày. Nếu tính cả thu nhập bán gà giống, mỗi năm trang trại gà mang về cho gia đình khoảng 400 triệu đồng tiền lãi. Nhờ vậy, ông đã xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa nhiều tiện nghi sinh hoạt có giá trị.

                                                                                                               Theo: Báo Nhân dân

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.515.972
Tổng truy cập: