Ông Nguyễn Trí Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho
biết, hiện tượng nông dân bỏ ruộng là tất yếu xảy ra vì hiện nay thu nhập của
người nông dân thông qua làm ruộng rất thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu của đời sống.
Trong khi đó, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế cũng đang có hiện tượng tự phát.
Ông Đỗ Tất Nhật ở xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) bên
cánh đồng lúa thường xuyên bị mất mùa do chuột phá hại.
Ông Ngọc thừa nhận, hiện lực lượng lao động chính chỉ còn lại phụ nữ, người già
và trẻ nhỏ, lao động chính hiện còn lại trong lĩnh vực nông nghiệp rất ít.
Trong khi đó, giá lao động, nhất là lao động thời vụ hiện nay đã tăng lên khá
cao.
Ưu thế lao động giá rẻ ở Việt Nam nói chung và vùng nông thôn nói riêng không
còn nữa. Hiện giá lao động thời vụ, cấy thuê một ngày là 170.000 đồng, nếu phải
chi phí cả tiền thuê làm đất, thuê cày, cấy, gặt... thì lợi nhuận chẳng còn bao
nhiêu, thậm chí nếu lúa năng suất thấp thì còn không có lợi nhuận. Nhiều hộ đã
bỏ ruộng hoặc cho đấu thầu lại, thậm chí cho mượn hoặc cho không, chỉ lấy một
khoản đóng tiền dịch vụ cho hợp tác xã.
“Hệ quả của việc nông dân bỏ ruộng là một phần diện tích sẽ không được gieo
cấy, thậm chí diện tích được gieo trồng rồi cũng không đủ lao động chăm sóc,
năng suất và giá trị gia tăng đều bị ảnh hưởng. Việc tái cơ cấu của ngành nông
nghiệp hiện nay cần phải tái cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu lao động, gom lại để
giao cho một bộ phận, một nhóm người có điều kiện tổ chức sản xuất” - ông Ngọc
nói.
Theo ông Ngọc, động lực cao nhất từ xa xưa của nông dân là “dân cày có ruộng”,
ruộng luôn được coi là một tài sản có giá trị. Có nhiều nông dân thấy ruộng
không thể nuôi được bản thân và gia đình nhưng về tâm tư họ vẫn coi đây là tài
sản của họ và gia đình họ. Do đó, về mặt nào đó ruộng đất vẫn còn có ý nghĩa
lớn đối với người nông dân. Một thực trạng hiện nay là có bộ phận nông dân chán
ruộng, bỏ ruộng nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều doanh nghiệp, nông dân đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp thu được lợi nhuận, thậm chí có thu nhập cao.
Ông Ngọc cho rằng, chúng ta cần có chính sách khuyến khích gom lại để giao cho
những người còn thiết tha, còn tâm huyết với nông nghiệp. Đồng thời, cũng có
chính sách đề giúp những người bỏ ruộng thấy không bị thiệt thòi thì mới tích
tụ được ruộng đất để tiến tới sản xuất quy mô lớn. Muốn đẩy nhanh được quá
trình này, Nhà nước cần phải có chính sách hỗ trợ, đặc biệt là chính sách liên
quan tới đất đai.
Theo: danviet