Bà Katherine Muller-Marine,
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, công việc bảo tồn di sản
cần được tiến hành ngay từ khi chưa được công nhận và phải được tiến
hành liên tục, thường xuyên để đảm bảo tính phát triển bền vững.
Ngày 21/2, tại Hà Nội, Văn phòng UNESCO Việt Nam và Bộ Thông tin- Truyền thông đã tổ chức Hội thảo và
Tập huấn về Các Công ước và Chương trình Quốc tế của UNESCO. Sự kiện có
sự tham gia của các chuyên gia về di sản đến từ Văn phòng UNESCO Việt
Nam và Cục Di sản (Bộ VHTTDL) cùng hơn 30 đại diện đến từ các cơ quan
báo chí, truyền thông.
Bà Katherine Muller-Marine - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Hội
thảo này nhằm cung cấp cho các phóng viên/ nhà báo những thông tin cần
thiết và hệ thống về các Công ước và Chương trình quốc tế của UNESCO và
cập nhật những thông tin về định hướng văn hóa và phát triển của Liên
hiệp quốc.
Phát biểu tại Hội thảo, bà Katherine Muller-Marine nhận xét, Việt Nam có nhiều di sản vật thể và phi vật thể đã được
UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thời gian qua Chính phủ Việt Nam
cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị của
các di sản đã được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng
trước những thách thức lớn trong việc làm thế nào để hài hòa giữa việc
bảo tồn di sản với phát triển kinh tế cũng như phát triển du lịch.
Bà
Katherine cho rằng, việc bảo vệ, bảo tồn các di sản cần được tiến hành
ngay từ khi chưa được công nhận và phải được tiến hành thường xuyên và
liên tục để đảm bảo tính phát triển bền vững. Đã có nhiều công ước, hiệp
ước, thỏa thuận đã được ký kết ở cấp độ quốc tế và giữa các quốc gia để
làm cơ sở cho việc bảo vệ, bảo tồn các di sản này.
Tháp G tại Thánh địa Mỹ Sơn đón khách tham quan sau khi được trùng tu (Ảnh: Hồng Hà)
“Tuy
nhiên, thực tế là có những trường hợp chúng ta hành động để bảo tồn và
bảo vệ di sản nhưng không ngờ lại làm tổn hại đến di sản. Do vậy, để có
thể làm tốt công tác bảo tồn và bảo vệ di sản thì trước hết chúng ta
phải có kiến thức, sự hiểu biết để hợp tác với các chuyên gia nhằm tôn
tạo, trùng tu hay bảo vệ di sản một cách tốt nhất. Những nhà báo là
chính những người góp phần bảo vệ cho các di sản Việt Nam thông qua việc
tuyên truyền tới công chúng. Buổi hội thảo này nhằm giới thiệu những
quy tắc, quy định trong khuôn khổ Các Công ước và Chương trình Quốc tế
của UNESCO để các nhà báo truyền tải thông điệp đến công chúng một cách
chính xác và dễ hiểu, nâng cao nhận thức của người dân để cùng chung tay
bảo vệ di sản. Từ đó, phát triển du lịch, phát huy giá trị di tích,
nhưng trên hết là nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào di sản của người
dân Việt Nam”- bà Katherine nhận định.
Góp
mặt tại Hội thảo, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TTTT)
cũng cho rằng, báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền
tải những công ước của UNESCO về di sản, ý nghĩa của việc bảo vệ di sản
đến công chúng bởi công chúng mới là người giữ gìn di sản. Tuy nhiên, dù
đã có Luật Di sản nhưng nhiều nhà báo chưa hiểu kỹ về Luật nên dẫn đến
việc tuyên truyền chưa chính xác, gây hiểu lầm cho dư luận. Do vậy, buổi
hội thảo này nhằm cung cấp và hệ thống hóa các vấn đề căn bản có liên
quan đến các công ước quốc tế của UNESCO như Công ước về Di sản văn hóa
và thiên nhiên thế giới, Công ước về Bảo tồn di sản văn hóa phi vật
thể... Qua đó, tăng cường sự hiểu biết của các nhà báo về các vấn đề
liên quan đến di sản và các công ước quốc tế của UNESCO, giúp nâng cao
chất lượng thông tin đến công chúng.
Tại hội thảo, các
chuyên gia đã cũng trao đổi thông tin về định hướng trọng tâm các vấn đề
văn hóa và phát triển của Liên hợp quốc; Công ước 1972 về Di sản văn
hóa và thiên nhiên thế giới; Chương trình ký ức thế giới; Công ước 2001
về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước; Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn
hóa phi vật thể.
Theo: toquoc