Những ngày đầu năm mới, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn
tấp nập khách đến tham quan. Các vị phụ huynh cho con cháu đi vãn cảnh,
cầu xin cho con học hành tấn tới. Các bạn trẻ rủ nhau đến thắp hương,
xin chữ, cầu thi cử đỗ đạt. Nhờ lực lượng bảo vệ, tình nguyện viên
thường xuyên nhắc nhở nên tình trạng người dân xoa đầu rùa, sờ vào bia
đá lấy may năm nay đã hạn chế nhiều. Nhưng trong khu nhà Thái học lại
diễn ra cảnh chen chúc, lộn xộn. Nhiều người chen nhau vây quanh hai tấm
bảng gỗ có sơn son, viền vàng dựng sát góc nhà. Một số người dùng tay
hoặc vật nhọn viết tên mình lên bảng. Thậm chí có người còn đặt tiền lẻ
hoặc dùng tiền xoa lên bảng sơn. Họ cho biết, thấy bảo đây là "bảng
vàng", viết tên lên sẽ gặp may mắn, đỗ đạt cao. Viết xong đặt tiền để
điều cầu ước thành hiện thực. Nhiều người không biết rõ ngọn ngành, thấy
người ta chen nhau viết thì cũng nhào vào.
Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử, "bảng vàng" là bảng ghi
tên người thi đỗ, hoặc bảng được dán giấy vàng, trên đó viết tên những
người đỗ đạt khoa cử, thường đặt ở trường thi Hội hoặc cửa Ngọ Môn
thời kỳ trước. Ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám không có "bảng vàng". Còn
"bảng vàng" đặt trong nhà Thái học mà người dân đang đồn nhau, chen
nhau viết tên mình lên chỉ là hai giá trưng bày hiện vật lịch sử. Hiện
khu di tích này đang trong quá trình tu bổ, sắp xếp lại hiện vật, nên
đặt tạm hai giá để đồ ở đó, không trưng bày gì. Nhân viên bảo vệ ở Văn
Miếu đã nhiều lần giải thích, nhắc nhở người dân nhưng ít người nghe
theo. Cộng với lượng người vào tham quan, khấn lễ quá đông, nên giải
thích không xuể.
Viết tên lên "bảng vàng", sờ đầu rùa, thả tiền lẻ, cắm hương vào gốc
cây cảnh, liều mình tranh cướp "hoa tre" trong hội Gióng... đều là biểu
hiện của tình trạng thiếu hiểu biết về tôn giáo, văn hóa. Ðáng lo hơn
khi tình trạng đó đang xuất hiện ở giới trẻ ngày càng nhiều. Mỗi cá
nhân có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng phải phù hợp với thuần
phong mỹ tục, với văn hóa dân tộc, với những quy tắc ứng xử văn minh,
lịch sự. Do đó, cần sự giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở để trang bị sự
hiểu biết cần thiết cho người dân, nhất là cho các bạn trẻ.
Theo: nhandan