Kinh tế một số nước Đông Nam Á vẫn khó khăn dưới tác động các nhân tố trong nước và điều kiện bất lợi bên ngoài.
Kinh tế Indonesia đã qua khỏi giai đoạn khó khăn
Kinh tế Indonesia giảm sút tăng trưởng, từ 6,25% năm 2012 xuống 5,78% năm 2013.
Ngày 21/2, phát
biểu nhân chuyến thăm Australia tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và
Thống đốc Ngân hàng trung ương nhóm G20, Bộ trưởng Tài chính Chatib
Basri cho biết nền kinh tế nước ông đã qua khỏi giai đoạn khó khăn do
những tác động của các nhân tố trong nước và các điều kiện bên ngoài bất
lợi.
Theo công bố mới
nhất của Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), tổng nợ nước ngoài năm
2013 của Indonesia đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước đó lên 264,06
tỷ USD. Nợ nước ngoài Indonesia đã đứng ở mức 30,2% GDP vào cuối tháng
12/2013, tăng so với mức tương ứng 28,7% GDP cùng kỳ năm 2012, song tỷ
lệ này vẫn nằm trong biên độ an toàn so với tỷ lệ nợ tối đa BI cho phép
là 50% GDP.
ANZ-Roy Morgan
Research vừa công bố một báo cáo nghiên cứu về thị trường Indonesia, dự
đoán tầng lớp tiêu dùng trung lưu ở nước này - tức là những người chi
tiêu hàng ngày từ 2-10 USD, sẽ tăng gấp đôi hiện nay lên 150 triệu người
trong vòng 10 năm tới. Có tới 60% trong tổng dân số trên 250 triệu
người hiện nay của Indonesia ở độ tuổi 20 đến 65 (gấp ba lần dân số Hàn
Quốc) - một nhân tố hết sức tích cực cho nền kinh tế. Ngoài ra, 27% dân
số ở độ tuổi dưới 15 cũng là một tiềm năng to lớn đối với năng suất lao
động.
Thái Lan: Khủng hoảng chính trị gây thiệt hại lớn kinh tế
Cuộc khủng hoảng
chính trị tại Thái Lan thời gian qua, theo Trung tâm dự báo kinh doanh
và kinh tế Thái Lan, đang gây thiệt hại khoảng 40 tỷ baht cho nền kinh
tế. Nguyên nhân là do tiêu dùng và du lịch sụt giảm. Ước tính người tiêu
dùng Thái Lan chi tiêu chưa tới
500 triệu baht mỗi ngày, đồng thời thu nhập du lịch tính theo ngày cũng
giảm khoảng từ 200-500 triệu baht. Trong trường hợp, Thái Lan chậm thành
lập chính phủ trong vòng một năm, con số thua lỗ sẽ vào khoảng 240 tỷ
baht, tương đương với việc giảm 2% GDP. Tăng trưởng kinh tế Thái Lan
từng được ước tính vào khoảng 4-5% trong năm nay, nhưng bất ổn chính trị
kéo dài có thể khiến tăng trưởng GDP ít hơn 3%.
Gạo Thái Lan xuất
khẩu: Chính sách trợ cấp gạo của chính phủ đã trở thành vấn đề chính
trị, ảnh hưởng tiêu cực tới đơn đạt hàng nước ngoài
Ngày 21/2, Tổng
cục Du lịch Thái Lan cho biết ngành du lịch nước này sẽ thất thu khoảng
90 tỷ baht nếu các cuộc xung đột chính trị biến thành bạo lực và kéo dài
thêm 6 tháng nữa. Lượng khách du lịch tới Thái Lan có thể giảm tới
900.000 khách. 209 hãng lữ hành của Thái Lan chuyên làm với khách Trung
Quốc bị thất thu bởi nó diễn ra đúng dịp Tết Nguyên đán. Tháng 4/2013,
dịp Tết Songkran, lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan đã đạt 150.000
lượt.
Thống kê sơ bộ của
Tổng cục Du lịch Thái Lan cho thấy nhóm du lịch theo tour giảm mạnh
nhất, chiếm tổng cộng khoảng 30-35% lượng khách tới nước này. Hiệp hội
Khách sạn Thái Lan cho biết trong tháng 2/2014, tỷ lệ đặt phòng ở thủ đô
Bangkok chỉ dao động quanh con số 50%, thấp hơn mức bình thường 80% vào
cùng thời điểm hàng năm. Dự kiến, báo cáo doanh thu của hãng hàng không
Thai Airways cũng sẽ thua lỗ nặng do lượng khách du lịch giảm. Đáng chú
ý, ngành du lịch đóng góp tới 10% GDP của Thái Lan.
Kim ngạch nhập
khẩu của nước này trong tháng 1/2014 giảm mạnh nhất trong vòng 4 năm
qua. Nhập khẩu giảm 15,5% so với tháng 12/2013 trong khi xuất khẩu giảm
2%.
Philippines : GDP tăng trưởng mạnh nhưng thất nghiệp cao
Nhịp độ tăng
trưởng GDP của Philippines năm 2013 nhanh thứ hai trong khu vực (7,2%),
chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, tăng trưởng mạnh vẫn chưa giúp quốc gia
này giải quyết được vấn đề việc làm cũng như ngăn chặn tình trạng đói
nghèo đang gia tăng và thất nghiệp cao.
Một cuộc khảo sát
cho thấy riêng trong quý IV/2013, số người Philippines thất nghiệp đã
lên tới hơn 12 triệu người, tương đương khoảng 10% dân số nước này. Tính
riêng trong 4 tháng cuối năm 2013, Philippines có thêm 2,5 triệu người
rơi vào tình cảnh thất nghiệp, đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này lên
27,5%.
Theo một cuộc khảo
sát thực hiện trong thời gian từ ngày 11-16/12/2013, 18,1% những người
được hỏi (tương đương với 3,90 triệu hộ gia đình) cho biết trong 3 tháng
trước đó, gia đình họ ít nhất bị đói một lần. Đồng thời, có 55% những
người được hỏi (tương đương khoảng 11,8 triệu hộ dân) nói rằng họ đang
sống trong cảnh nghèo đói.
Trước đó, Ngân
hàng Phát triển châu Á (ADB), có trụ sở tại Manila, đã lưu ý rằng nhịp
độ tăng trưởng của Philippines chưa đủ để giúp tạo thêm việc làm. Theo
ADB, mặc dù tăng trưởng của Philippines năm nay ở mức vừa phải nhưng vẫn
được đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất trong khu vực. ADB
nhận định: “Tỷ lệ lạm phát vừa phải và dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức này.
Mặc dù vậy, GDP tăng trưởng mạnh vẫn chưa tạo ra đủ số việc làm cần
thiết, khiến cho tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tình trạng thiếu việc làm
vẫn ở mức cao”.
Singapore 2013 tăng trưởng cao hơn dự báo
Theo Bộ Thương mại
và Công nghiệp Singapore (MTI), nền kinh tế của nước này năm 2013 tăng
trưởng 4,1%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 1,9% trong năm 2012.
MTI cũng cho biết, trong quý cuối cùng của năm ngoái, GDP của nước này
tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,1% so với quý III/2013.
Các ngành dịch vụ
tăng 5,3% trong năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2,0% của
cả năm 2012. Mức tăng trưởng cao của ngành dịch vụ là kết quả của sự
gia tăng trong hoạt động bảo hiểm và tài chính và các hoạt động bán buôn
và bán lẻ, tăng tương ứng 10,6% và 5,0% so với năm 2012. Các hoạt động
dịch vụ giao thông vận tải và kho bãi chứa hàng, thông tin liên lạc và
viễn thông, kinh doanh đạt mức tăng trưởng tương ứng là 3,0%, 5,5% và
5,1%.
MTI vẫn giữ nguyên dự đoán nền kinh tế của nước này sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng khoảng 2-4% trong năm 2014.
Việt Nam và Myanma ở vùng bản lề
Năm 2013 là năm
thứ sáu, Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng dưới tiềm năng. Đây cũng
là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính từ đầu thập niên
1990 đến nay. Năm
2013 xuất hiện một vấn đề mới có nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô là sự
thâm hụt ngân sách do nguồn thu không đạt kế hoạch; doanh nghiệp thua
lỗ, thị trường bất động sản đóng băng, nhưng chi tiêu công không thể
giảm, nên đang trở thành vấn đề nan giải cho bài toán ngân sách năm 2014
và 2015. Trong những năm tới mức tăng trưởng chỉ còn hơn 5%.
Myanma bước
vào năm thứ ba của việc chuyển hướng chính trị và cải cách kinh tế với
tốc độ tăng trưởng năm 2013 lên tới 6,5% và năm 2014, có thể lên tới 7%.
Nhưng cơ chế lạc hậu tồn tại quá lâu dưới chế độ độc tài chưa giúp
Myanma phát triển như người ta hi vọng. Dù sao, cục diện chưa sáng sủa
cũng sẽ không tụt hậunhư trước kia vì vậy Myanma ở vào vị trí bản lề,
tranh tối tranh sáng.
Theo: toquoc