Tuyến lộ nhựa từ cầu Đình đến cầu Sụp xây dựng
trên một phần đất nhân dân tự nguyện hiến
Đột phá trong làm đường
Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi về
Sơn Định, đó là một vùng quê yên bình đang đổi mới từng ngày. Hệ thống
giao thông, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, vườn hộ gia đình được
chỉnh trang khép kín, nhiều ngôi nhà cao tầng đã mọc lên, tô thêm mảng
màu tươi sáng cho làng quê khởi sắc. Trong câu chuyện với ông Trần Thiện
Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Định, chúng tôi được nghe kể về thành tích
của cán bộ và nhân dân làm đường giao thông nông thôn. Ông Tuấn cho
biết: "Xã chúng tôi làm giao thông nông thôn mạnh lắm. Đến nay đường
liên ấp, liên xã ở Sơn Định đã bê – tông hóa trên 62km, hầu hết được
thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hai năm gần
đây, Sơn Định thi công 2 tuyến đường loại A dài 2.925m, 20 tuyến đường
loại B dài 23.760m, 8 tuyến đường loại C dài 7.480m, 17 cây cầu dài 654m
với tổng kinh phí gần 48,1 tỷ đồng”.
Xác định làm đường giao thông nông
thôn là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng NTM. Được làm
đường giao thông, nhân dân rất phấn khởi và hưởng ứng tham gia nhiệt
tình, tự nguyện hiến đất mở đường, đốn phá vườn cây ăn trái, vật kiến
trúc cùng ngày công...trị giá hơn 20 tỷ đồng. Điển hình là gia đình chị
Lê Thị Cẩm Hồng ở ấp Sơn Lân, nhà thuộc diện hộ nghèo, tài sản duy nhất
là nền nhà nằm sát mặt đường. Gia đình có 5 thành viên (gồm 2 vợ chồng
và 3 con nhỏ còn đi học) nhưng khi triển khai thực hiện tuyến đường từ
Cầu Xóm Chài – Cầu Cả Mít, gia đình chị vui vẻ chấp thuận, sẵn sàng giao
đất để công trình sớm được thi công.
Theo đường bê tông từ UBND xã, chúng
tôi đến đoạn lộ nhựa đang thi công cặp bờ sông Chợ Lách. Đây là tuyến
đường từ cầu Đình đến cầu Sụp đang thực hiện giai đoạn 1, dài 1.950m,
nền đường rộng 5m, mặt nhựa rộng 3,5m. Trước khi thi công, chính quyền
địa phương tổ chức họp dân lấy ý kiến, tất cả 100% hộ dân đồng đình
hưởng ứng. Ông Nguyễn Công Thành ở ấp Sơn Châu phấn khởi nói: Dạo trước
cứ vào mùa mưa, tụi nhỏ xóm trong đi học có đứa lấm lem quần áo thấy mà
thương. Nhưng đó là chuyện xưa rồi. Hiện tại đường sá tráng nhựa láng, ô
tô, xe máy bon bon chạy.
Có thể nói rằng, điểm nổi bật của xã
Sơn Định trong xây dựng NTM trên lĩnh vực giao thông là Sơn Định đã phát
huy tốt quyền làm chủ của người dân. Khi triển khai thực hiện các công
trình theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân
hưởng lợi.
Hiệu quả liên kết sản xuất
Sơn Định có trên 90% hộ sống bằng nghề
nông, chủ yếu là kinh tế vườn cây ăn trái và sản xuất cây giống – hoa
kiểng. Tuy nhiên, thời gian qua tiềm năng và thế mạnh chưa được khai
thác hết. Để giúp nông dân thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng
nông sản, tránh tình trạng làm ăn cứ bấp bênh, thiếu tính ổn định. Sau
khi triển khai chương trình xây dựng NTM, việc thực hiện tiêu chí số 13
đã diễn ra mạnh mẽ. Đến nay, Sơn Định đã có 19 tổ hợp tác (THT) sản
xuất, trong đó có 2 làng nghề (UBND tỉnh công nhận 2011) là làng nghề về
cây giống – hoa kiểng, có trên 800 hộ tham gia (chiếm trên 68% số hộ
nông nghiệp). Hoạt động của các THT bước đầu đã mang lại nhiều lợi ích
thiết thực.
Ông Bạch Thanh Sơn – Trưởng ấp Sơn
Châu cho biết: "Đối với các THT hoạt động trong làng nghề cây giống –
hoa kiểng, đa số là ít đất sản xuất, nếu làm vườn thì không đủ sống nên
lâu nay chủ yếu sống bằng nghề sản xuất cây giống. Tuy có thu nhập khá,
nhưng thị trường khá bấp bênh do phải cạnh tranh với nhiều nơi khác. Vậy
mà từ khi thành lập THT đến nay, cuộc sống của họ đã có nhiều thay
đổi”. Với thế mạnh là vườn cây ăn trái các loại như chôm chôm, sầu
riêng, mận, ổi, bưởi da xanh…phong trào nông dân tham gia THT liên kết
sản xuất ở đây được xem là hoạt động thiết yếu, nhằm nâng cao thu nhập
của người dân.
Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn
Minh Triết - Bí thư, Trưởng Ban xây dựng NTM Sơn Định chia sẻ: "Sau hơn 2
năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay Sơn Định đã đạt 12/19
tiêu chí, các tiêu chí còn lại đều đạt từ 80% trở lên, số hộ có nhà đạt
tiêu chuẩn của bộ xây dựng là 2.283/3.262 hộ, chiếm tỷ lệ 70% (theo tiêu
chí là 70%), số hộ nghèo là 215/3.262 hộ, chiếm tỷ lệ 6,59% (theo tiêu
chí là <7%). Thu nhập bình quân đầu người là 23 triệu đồng/người/năm
(cuối năm 2012), tăng 3 triệu đồng so với năm 2011 và tăng 6 triệu đồng
so với năm 2010”. Song hiện tại Sơn Định vẫn còn 7 tiêu chí chưa đạt và
nhiều công việc cần phải làm, nhưng tin tưởng rằng với sự nỗ lực của địa
phương và cộng đồng trách nhiệm của người dân luôn tin vào chủ trương,
đường lối của Đảng. Sơn Định quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã
đề ra trở thành xã NTM đầu tiên của huyện Chợ Lách vào cuối năm 2013.
Theo: Đại Đoàn Kết
|