Sáng 5-5 tại Nhà văn hóa Thanh niên
(Q.1), ngày hội hướng nghiệp - dạy nghề do Thành đoàn TP. HCM tổ chức đã
thu hút gần 10.000 lượt học sinh các trường THPT, trường nghề tại TP
tham gia.
Xem một đầu bếp đến từ Trường hướng nghiệp Á - Âu chế biến và bày biện món ăn tại ngày hội - Ảnh: B.Thanh
Các hoạt động triển lãm, tư vấn, giới thiệu việc làm... cũng diễn ra rầm rộ tại ngày hội.
Vững tay nghề, rộng cửa việc làm
Từ 8g sáng, không khí tại 50 gian hàng đã ồn ã, náo
nhiệt. Len lỏi giữa đám đông, trán mướt mồ hôi nhưng Nguyễn Trường Giang
(lớp 11A2 Trường THPT Phú Hòa, huyện Củ Chi) vẫn tươi cười vì được các
chuyên viên tư vấn kỹ về ngành du lịch mà bạn đam mê. Giang cho biết sức
học của mình chỉ ở mức khá nên sau này nếu thi rớt ĐH sẽ chọn học trung
cấp ngành du lịch. Dẫn đoàn học sinh lớp 10, 11 Trường THPT Phú Hòa tới
dự ngày hội, trợ lý thanh niên Lưu Minh Tú cho hay tỉ lệ học sinh của
trường theo học các trường trung cấp, trung tâm dạy nghề hằng năm khá
cao, khoảng 50%.
Tại một số gian hàng, bên cạnh các chuyên viên tư vấn
còn có sự góp mặt của các thợ lành nghề tới trò chuyện và biểu diễn nghề
trực tiếp như nhà tạo mẫu tóc, thiết kế thời trang, nhân viên pha
chế... khiến ngày hội thêm sôi động, nhiều màu sắc. Rảo qua khu vực gian
hàng Trường hướng nghiệp Á - Âu, nhiều bạn trẻ không thể ngó lơ, đã
dừng chân theo dõi các động tác chế biến, nấu ăn thành thạo và bắt mắt
từ đầu bếp là học viên của trường. Sau các tràng “ồ, à” trầm trồ, các
“khán giả” được thưởng thức ngay các món ăn và xuýt xoa khen ngon.
Ông Tạ Quang Tùng, giám đốc Trường hướng nghiệp Á - Âu,
cho hay cách trình diễn sống động và thực tế các thao tác, kỹ thuật
trong quá trình học cũng là cách để dân “ngoại đạo” hiểu rõ hơn công
việc, từ đó giúp họ biết nếu theo học sẽ học như thế nào, sẽ làm công
việc gì sau này...
Chọn đường vòng để đến đích
Là một trong những hoạt động chính của ngày hội, buổi
tọa đàm “Đại học không phải là con đường duy nhất” thu hút hơn 200 học
sinh THPT, TTGDTX. Bạn Cao Hồng Trâm (THPT Bùi Thị Xuân, Q.1) thừa nhận
có nhiều con đường khác ngoài ĐH như CĐ, trường nghề, nhưng nếu chẳng
may rớt kỳ vượt vũ môn bạn sẽ... ráng ôn thi lại cho đến khi nào đậu thì
thôi! Diễn giả Hà Trung Thành (Trường Quản lý cán bộ TP.HCM) khuyên:
“Cuộc đời là những chuyến đi. Không mấy ai đủ sức leo một mạch theo
đường thẳng đến đỉnh núi mà hầu hết phải tự lượng sức, chọn những con
đường có xa hơn nhưng an toàn hơn”.
Ông Nguyễn Lê Đình Hải, trưởng phòng đào tạo Trường cao
đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ (Q.1, TP.HCM), cung cấp thông tin rằng hiện
nay lượng học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề của trường nói riêng và các
trường trung cấp, cao đẳng nghề khác trên địa bàn thành phố đều không
đủ cung ứng cho doanh nghiệp. “Thực tế cho thấy nhà tuyển dụng cần nhiều
“thợ” hơn “thầy”, và những “thầy” giỏi đa số đều phải đi lên từ “thợ”,
ông khẳng định.
Tươi cười rời khỏi khu vực tọa đàm sau khi chương trình
kết thúc, Minh Trường (THPT Trưng Vương, Q.1) cho biết sau hôm nay bạn
có thêm tự tin thổ lộ với ba mẹ dự định của mình. Trường chia sẻ sức học
của bản thân thuộc loại khá giỏi, nếu thi ĐH tỉ lệ đậu là... năm ăn năm
thua nên đã tính đến kế hoạch dự phòng. “Em thích nghề phiên dịch từ
nhỏ nhưng nếu không đậu ĐH em sẽ đăng ký học trung cấp, cao đẳng để có
nghề nuôi thân, trong thời gian đó vẫn tự học ngoại ngữ, tham gia các
nhóm dịch truyện và phim để nuôi dưỡng ước mơ và phát triển khi có cơ
hội”, Trường nói.
Nhiều hỗ trợ cho người học nghề
Trong khuôn khổ ngày hội, lễ trao giải “Học sinh giỏi nghề” lần 5-2013 đã diễn ra tối cùng ngày.
Cũng tại ngày hội, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên VN TP. HCM) đã công bố rộng
rãi các chính sách hỗ trợ vay vốn học nghề và lập nghiệp từ các nguồn
quỹ của Đoàn - Hội và Ngân hàng Chính sách xã hội TP cho HSSV có hoàn
cảnh khó khăn trong quá trình học và giải quyết việc làm. Theo đó, mỗi
cá nhân sẽ được Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho vay tối đa 100
triệu đồng, tập thể được vay tối đa 200 triệu đồng trong thời hạn 36
tháng với lãi suất thấp (0,8%/tháng đúng hạn và 1,2%/tháng quá hạn). Với
khoản vay này, HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thể duy trì việc học và có
số vốn khởi nghiệp, đảm bảo cơ hội theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của bản
thân.
Nhằm hỗ trợ và khuyến khích học nghề, cuối tháng
5-2013, YES Center (thuộc Thành đoàn TP.HCM) sẽ tổ chức hành trình trải
nghiệm ước mơ nhằm giới thiệu quy trình đào tạo và làm việc tại các
trường nghề, doanh nghiệp tới học sinh THCS, THPT tại TP. Tham gia hành
trình, bạn trẻ sẽ trò chuyện với các giảng viên trường nghề, lãnh đạo
doanh nghiệp cùng chuyên gia việc làm về định hướng ước mơ và sẽ có
những trải nghiệm thực tế tại trường nghề, doanh nghiệp, xí nghiệp sản
xuất để “mắt thấy tai nghe” công việc thực tế mà các em yêu thích.
Theo: Tuổi Trẻ