HỌC NGHỀ- TRUYỀN NGHỀ - KHÔI PHỤC NGHỀ-KINH NGHIỆM NGHỀ
(IT)- Tác phẩm nghệ thuật trị giá 1,3 triệu USD bị đánh cắp ở Italia
(Ngày đăng: 11/03/2024   Lượt xem: 73)

Gần 20 bức tượng và 30 món đồ trang sức trị giá 1,3 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi một cuộc triển lãm gần Hồ Garda, Italia.

Một trong những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp ở Italia

Một trong những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp ở Italia

“Gần 20 bức tượng và 30 món đồ trang sức trị giá 1,3 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi một cuộc triển lãm gần Hồ Garda,Italia”, đại diện khu đất Vittoriale degli Italiani, nơi tổ chức buổi trưng bày, nói với các nhà báo.

Các tác phẩm bị đánh cắp được thiết kế và rèn bởi một trong những nhà điêu khắc người Italia vĩ đại nhất thế kỷ 20, Umberto Mastroianni, người cũng nổi tiếng với những tượng đài khổng lồ; chúng được thực hiện từ những năm 1950 cho đến khi ông qua đời vào năm 1998.

Vụ trộm lớn xảy ra vào ngày 5/3/2024, hai ngày trước khi cuộc triển lãm mang tên “Như một luồng vàng ấm áp”, được mở vào cuối tháng 12/2023, kết thúc. Các cuộc điều tra về vụ trộm đang diễn ra.

“Uomo/Donna” (Người Đàn ông/Phụ nữ), một trong những tác phẩm nghệ thuật, tất cả đều được đúc bằng vàng nguyên chất, sau đó được tìm thấy trong khuôn viên của khu phức hợp triển lãm, nhưng 48 tác phẩm còn lại vẫn chưa được biết ở đâu, theo người phát ngôn khu trưng bày triển lãm.

Giordano Bruno Guerri, người đứng đầu khu bất động sản, cho biết: “Hệ thống báo động của chúng tôi rất rộng rãi và đã ở mức cao nhất. Rõ ràng chúng tôi đã bị một băng nhóm chuyên môn cao tấn công”.

Bình luận về vụ việc, Lorenzo Zichichi, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu các tác phẩm của Umberto Mastroianni, cho biết: “Những đồ tạo tác đặc biệt này, những tác phẩm điêu khắc thực sự này là bằng chứng quan trọng nhất về quá trình sản xuất vàng của bậc thầy này. Một cuộc điều tra thất bại có thể dẫn đến sự mất mát không thể đo lường được gần như toàn bộ bộ sưu tập thuộc về người thân của ông”.

                                             Theo:  giaoducthoidai.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.475.571
Tổng truy cập: