|
Các trường cần sớm công bố phương án tuyển sinh riêng để thí sinh nghiên cứu, lựa chọn |
TS Lê Đình Viên -
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An phân tích: Dự thảo qui
định tự chủ tuyển sinh năm 2014 của Bộ qui định rất mở. Nếu cơ sở giáo
dục ĐH chưa thực hiện tuyển sinh riêng trong toàn trường thì có thể
tuyển sinh riêng cho một số ngành mà trường thấy cần thiết phải thay đổi
phương thức tuyển sinh.
Những ngành còn lại vẫn có thể sử dụng
kết quả của kỳ thi chung. Ngoài ra các trường cũng có thể liên kết với
nhau để tổ chức tuyển sinh riêng. Với những qui định mở như vậy, các
trường sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện việc tự chủ tuyển sinh...
Năm nay theo dự kiến trường ĐH Kinh tế
Công nghiệp Long An vẫn tổ chức theo kỳ thi 3 chung. Nhà trường tổ chức
xét tuyển và tuyển sinh bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.
|
TS Lê Đình Viên |
Xét ở phương diện tổ chức thi riêng thì
nhà trường đảm bảo theo yêu cầu của Bộ. Việc tự ra đề và tuyển sinh
chúng tôi đã thực hiện nhiều năm qua ở kỳ thi tuyển hệ tại chức và hệ
vừa học vừa làm.
Từ kinh nghiệm thực tiễn đó thì việc tổ chức, ra đề, tổ chức thi riêng nhà trường đã có kinh nghiệm nên không gặp khó.
Vấn đề đặt ra là nguồn tuyển, dù xét
tuyển, thi theo 3 chung, tổ chức thi riêng thì chất lượng đầu vào mỗi
trường phải được quan tâm và phải làm một cách nghiêm túc.
Có như thế khi SV vào trường được học tập đúng phương pháp, được rèn luyện sẽ phát huy khả năng, sở trường.
Tuyển sinh riêng có nhiều ưu điểm, từ đó
giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các trường. Các trường sẽ
công bố công khai các phương án tuyển sinh riêng để thí sinh nghiên cứu,
lựa chọn. Thí sinh có thể lựa chọn thi vào những trường mình yêu thích,
có phương án tuyển sinh phù hợp…
Tuy nhiên việc tuyển sinh riêng cần phải
có sự liên kết và thống nhất giữa các trường ở địa phương, khu vực và
cả nước. Nếu một vài trường tổ chức tuyển sinh riêng sẽ rất khó, nhất là
việc xét tuyển kết quả và quyền lợi của thí sinh. Đặc biệt là hệ thống
các trường công lập, chiếm đến 70 - 80% nên cần phải có sự thống nhất từ
phía Bộ để triển khai một cách hiệu quả nhất.
Thời gian tới để triển khai tuyển sinh
riêng sẽ còn phụ thuộc nhiều vào Bộ GD&ĐT, có thể năm 2014 hoặc 2015
làm vẫn được việc này. Nếu có sự đồng lòng, quyết tâm cao và thống nhất
thì không khó. Đa số các trường hiện nay đã có đội ngũ đảm bảo trình
độ, năng lực để ra đề, tổ chức thi, chấm thi…
Tuyển sinh riêng nếu triển khai trên
tinh thần Bộ quy định và làm một cách nghiêm túc sẽ không ảnh hưởng đến
chất lượng đầu vào. Bộ đã giao trường tự chủ tuyển sinh, theo đó cũng tự
chịu trách nhiệm nên các trường sẽ có tính tự giác cao hơn, không còn
trông chờ vào Bộ như trước.
Từ nguồn tuyển dồi dào, trường công lập
có thể lấy điểm đầu vào cao hơn trường tư. Và quan trọng là quá trình
đào tạo sẽ quyết định thương hiệu và sự sống còn của mỗi trường. Tôi tin
rằng nếu có chương trình đào tạo năng động, phù hợp và đáp ứng nhu cầu
xã hội sẽ tạo nên thương hiệu tốt.
Theo: giaoduc&thoidai