HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(35)- 3 làng nghề độc đáo ở Ninh Bình
(Ngày đăng: 27/11/2023   Lượt xem: 50)

Làng nghề Sinh Dược; Làng nghề ẩm thực Khánh Thiện và Làng gốm Gia Thủy là ba làng nghề độc đáo, lâu đời ở Ninh Bình.

Làng nghề Sinh Dược
lang-1.jpg

Làng nghề Sinh Dược (xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn) xưa nổi tiếng là nơi có nhiều loại thảo dược quý hiếm. Tương truyền, danh y, thiền sư Nguyễn Minh Không đã tìm được loại thuốc quý tại đây để chữa bệnh “hóa hổ” cho vua Lý Thần Tông. Sau đó, ngài đã truyền lại những bài thuốc quý cho người dân thôn Sinh Dược và được lưu truyền cho đến ngày nay.

Hiện, làng nghề Sinh Dược hoạt động theo mô hình hợp tác xã với 10 thành viên là các hộ gia đình trong thôn, chuyên trồng, chế biến, chưng cất các loại thảo dược theo phương pháp thủ công thành các sản phẩm như trà, tinh dầu, xà phòng, muối ngâm, nước giặt... đảm bảo an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, tại đây còn sản xuất tranh lá bồ đề - một sản phẩm thủ công mỹ nghệ được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Làng nghề ẩm thực Khánh Thiện

Làng nghề ẩm thực Khánh Thiện (xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh) nổi tiếng với nhiều loại bánh truyền thống như bánh đa, bánh khúc, bánh khoai, bánh mật... Trong đó nổi tiếng nhất là bánh đa vừng của thôn Phong An.

Một món ăn nổi tiếng khác là chạo chân giò của thôn Bồng Hải. Chân giò được thui, lọc lấy thịt và hấp với các loại lá sau đó trộn với những gia vị đặc trưng. Khi ăn, chạo chân giò được gói trong bánh đa nem cùng rau thơm, khế và chấm với nước mắm hoặc tương bần.

Ngoài chạo chân giò, thôn Bồng Hải còn nổi tiếng với đặc sản chả đa vuông được làm từ thịt nạc vai, miến, mộc nhĩ, hành, hạt tiêu, nước mắm, rau muống chẻ... Các nguyên liệu này được băm nhỏ, trộn đều rồi gói trong bánh đa nem thành hình vuông và rán giòn. Thưởng thức chả đa vuông khi còn nóng cùng các loại rau thơm, nước chấm sẽ mang lại cho thực khách những ấn tượng khó quên.

Làng gốm Gia Thủy
lang-2.jpg

Làng gốm Gia Thủy (xã Gia Thủy, huyện Nho Quan) có tuổi đời hơn 50 năm. Sản phẩm gốm Gia Thủy có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp một phần nhờ nguồn đất sét quý màu nâu vàng, có độ kết dính cao, mịn và chịu nhiệt tốt. Bằng đôi bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ cao, những người thợ lành nghề đã biến những khối đất thô mộc thành những chiếc vò, chum, vại có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và là những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống hằng ngày. Không chỉ được tiêu thụ trong nước, sản phẩm của làng gốm Gia Thủy hiện còn được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
                                      Theo:  hanoimoi.com.vn
Xem thêm:
>> (35)- Chung tay gìn giữ di sản lịch sử đền Đức Thánh Nguyễn Minh Không - tại Gia Thắng Gia Viễn - Ninh Bình

 
 
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.502.318
Tổng truy cập: