TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG - THỜI TRANG VIỆT
Áo dài cùng âm nhạc dân tộc “song tấu” tại Hội nghị cấp Bộ trưởng toàn cầu
(Ngày đăng: 28/04/2023   Lượt xem: 130)

Với màn trình diễn 3 bộ sưu tập áo dài: “Liên hoa”, “Miền Di sản” và “Thế giới như tôi thấy” trong đêm nghệ thuật “Đêm hội 3N”, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam một lần nữa giới thiệu niềm tự hào Việt - di sản văn hóa áo dài - đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị Toàn cầu Hệ thống Lương thực thực phẩm bền vững lần thứ 4, sự kiện "Đêm hội 3N" do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đã diễn ra thành công tại Hà Nội.

Đêm gala có sự tham gia gần 200 đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia, cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế cũng như lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đại diện tập đoàn lớn trong và ngoài nước, hàng chục nghệ sĩ, ban nhạc, nhà thiết kế, người mẫu… Các tiết mục trình diễn thời trang và âm nhạc truyền thống, đương đại đều nhận được phản ứng tích cực.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Lê Minh Hoan tặng hoa cho NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Lê Minh Hoan (trái) tặng hoa cho NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

Hàng chục người mẫu đã tham gia trình diễn 3 BST áo dài gồm có BST áo dài Liên hoa lấy cảm hứng từ hoa sen - Quốc hoa Việt Nam, BST Miền Di sản, BST Thế giới như tôi thấy. Màn trình diễn áo dài kết hợp với các tiết mục âm nhạc dân gian xuất sắc từ dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc tre nứa, nhóm múa Sức Sống Mới và dàn hợp xướng Quốc tế Hanoi Voices tạo thành một bữa tiệc thời trang và âm nhạc đầy tính nghệ thuật, tinh tế, thể hiện tinh hoa văn hóa đất nước.

Đây không phải lần đầu tiên NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa các thiết kế áo dài Việt đến những sự kiện tầm cỡ trong và ngoài nước nhưng các thiết kế của anh vẫn một lần nữa ghi dấu ấn. Những họa tiết gắn liền với di sản, đất nước, con người, nét đẹp đặc trưng của quê hương được khéo léo cách điệu tạo nên hình ảnh mỹ thuật, nghệ thuật trên tà áo dài truyền thống.

Sử dụng chất liệu cao cấp, thêu đính thủ công, những tà áo dài thướt tha trên sân khấu "Đêm hội 3N" không chỉ mang đến "bữa tiệc thị giác" cho quan khách mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người cũng như xây dựng thương hiệu quốc gia.

Trong sự kiện, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã có nhiều chia sẻ tâm huyết về áo dài và văn hóa Việt Nam. Được biết, NTK cùng ekip đã và đang liên tục triển khai nhiều hoạt động, dự án trong nước và quốc tế để đưa áo dài đến gần hơn công chúng cũng như bạn bè quốc tế.

Màn trình diễn áo dài truyền thống lấy cảm hứng từ chính đất nước, con người Việt Nam của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trong "Đêm hội 3N":


Bộ sưu tập Áo dài “Miền di sản” tái hiện lại các hình ảnh đặc trưng về những di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận của Việt Nam lên áo dài, vừa phô diễn được vẻ đẹp nền nã, duyên dáng


BST áo dài "Liên hoa" lấy cảm hứng từ hoa sen - Quốc hoa của Việt Nam
Đặc biệt, để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, Bộ sưu tập áo dài “Thế giới như tôi thấy” lấy cảm hứng từ quốc kỳ và hình ảnh di sản đặc trưng cho các quốc gia trên thế giới cũng được Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu và đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè và quan khách quốc tế
Đặc biệt, để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, Bộ sưu tập áo dài “Thế giới như tôi thấy” lấy cảm hứng từ quốc kỳ và hình ảnh di sản đặc trưng cho các quốc gia trên thế giới cũng được Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu và đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè và quan khách quốc tế


Tà áo dài  dưới con mắt nghệ thuật và bàn tay tài hoa của NTK cùng các nghệ nhân làng nghề truyền thống tỉ mỉ trong từng công đoạn chế tác không chỉ là niềm tự hào cho văn hóa đất nước. Xa hơn thế, áo dài có thể trở thành một sản phẩm văn hóa nổi bật, góp phần xây dựng thương hiệu Việt Nam, quảng bá toàn diện, thu hút du lịch và thúc đẩy đầu tư

                                               Theo:  phunuvietnam.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

30
Đang xem:
72.468.736
Tổng truy cập: