TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG - THỜI TRANG VIỆT
(50-59)- Hoa hậu Tiểu Vy diện áo dài 10m khoe dáng trên sàn catwalk
(Ngày đăng: 08/03/2024   Lượt xem: 57)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy nổi bật giữa dàn người đẹp khi diện áo dài 10m tự tin sải bước trên sàn catwalk đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM.

Sự kiện khai mạc diễn ra tối 7/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Người dân và du khách có dịp thưởng thức 800 mẫu áo dài đến từ 30 nhà thiết kế cùng sự tham gia đồng hành của 22 văn nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu... với vai trò đại sứ hình ảnh cho lễ hội.

Trong đó, nhà thiết kế Đức Vincie với bộ sưu tập Hương sắc Việt nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. 



Điểm nhấn của bộ sưu tập là sự xuất hiện của Hoa hậu Trần Tiểu Vy trong vai trò kết màn. Người đẹp sinh năm 2000 được giao trình diễn thiết kế lấy cảm hứng từ phượng hoàng lửa - loài chim biểu tượng cho sự hồi sinh và cũng là biểu tượng cho sự đoan trang, cao quý của người phụ nữ. Qua đó, NTK muốn tôn vinh người phụ nữ nhân dịp 8/3 qua hình ảnh loài chim cao quý này.



Đức Vincie mất hơn 3 tuần cho việc lên ý tưởng, phác thảo, thiết kế đồ hoạ, in trên tơ tằm organza… Điểm nhấn của thiết kế này là 2 lớp tà trước khắc hoạ hình ảnh cánh phượng đang bay lên, tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm tối.

Ngoài ra, tông màu đen giúp toát lên vẻ đẹp sắc sảo, quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2018. Trên sân khấu, Tiểu Vy tự tin trình diễn bộ sưu tập trong sự cổ vũ của mọi người. Phần đuôi dài 10m không làm khó được nàng hậu khi vẫn sải bước uyển chuyển.
batch dd431937549 7642694875762124 5403215251112611457 n.jpg

Tiểu Vy được khán giả chào đón khi góp mặt sự kiện. 

“Dù tôi có là ai, cương vị nào thì việc quảng bá áo dài rất quan trọng vì tôi là người Việt Nam. Với tôi, áo dài là di sản, là niềm vinh hạnh nên tôi muốn lan tỏa nhiều hơn đến bạn bè quốc tế. Mỗi lần ra nước ngoài, tôi đều chọn trang phục truyền thống này để mọi người nhìn thấy hình ảnh con gái Việt và tà áo dài. Riêng với cương vị hoa hậu, tôi đã, đang và sẽ tiếp tục với hành trình quảng bá này”, Tiểu Vy chia sẻ thêm. 

Tiểu Vy tiết lộ thêm sau 6 năm đăng quang, cô thấy mình trưởng thành hơn so với mình của năm 18 tuổi. Người đẹp biết cân nhắc, chăm lo mọi thứ hơn.






Bộ sưu tập Hương sắc Việt của Đức Vincie gồm 20 mẫu thiết kế áo dài, được anh lên ý tưởng và thực hiện hơn 3 tháng để kịp trình làng trong sự kiện đặc biệt này. Đặc biệt, các thiết kế đều được thực hiện từ chất liệu tơ tằm truyền thống. Để có được những khuôn vải ưng ý, nhà mốt đã cất công đặt hàng từ các làng nghề như Nha Xa, Bảo Lộc…

Đức Vincie chia sẻ khi nhận được lời mời của ban tổ chức, anh đã nhanh chóng lên ý tưởng thực hiện với mong muốn góp sức mình trong việc lan tỏa vẻ đẹp, tình yêu áo dài đến với mọi người. Riêng với bộ sưu tập lần này, nhà thiết kế cất công kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống của tà áo với các xu hướng in, cắt may hiện đại, nhằm mang áo dài đến gần với nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ. 


Trên sân khấu, 20 người mẫu xuất hiện trong các thiết kế đầy màu sắc, lấy cảm hứng từ non xanh nước biếc của Việt Nam, gợi nhắc hình ảnh quê hương đổi thay từng ngày hòa với sự phát triển của thế giới. Các thiết kế lần này của Đức Vincie vẫn giữ phom dáng truyền thống, song được cách điệu ở cổ, tay áo… tạo sự khác biệt. Nhà thiết kế còn kết hợp cùng áo choàng, mấn… tạo nên sự lộng lẫy cho các người mẫu trên sân khấu. 
batch dd429688577 7642691285762483 1693495497718181367 n.jpg

Lễ hội Áo dài TP.HCM do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu của người dân thành phố với áo dài và quảng bá các sản phẩm du lịch tại TP.HCM đến bạn bè quốc tế. 

Ngoài Đức Vincie, nhiều bộ sưu tập áo dài mới được trình diễn như: Sắc màu di sản (nhà thiết kế Năm Tuyền), Rực rỡ phương Đông (Ngô Nhật Huy), Hoa của đất (Việt Hùng), Lụa hát sen trong (Trung Đinh), Nét đẹp Á Đông (Võ Việt Chung)…

                                              Theo:  vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

8
Đang xem:
72.474.760
Tổng truy cập: