TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG - THỜI TRANG VIỆT
Khánh Vân chọn áo dài dự thi Miss Universe 2020: Lợi thế và thách thức
(Ngày đăng: 25/04/2020   Lượt xem: 382)

Cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Universe 2020 (Hoa hậu Hoàn vũ thế giới) lấy đề tài áo dài, chủ đề “Việt Nam - Tuyệt tác đường cong”. Lựa chọn này vừa là thách thức nhưng cũng là lợi thế với đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Năm nay, cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe có đề tài áo dài, chủ đề “Việt Nam - Tuyệt tác đường cong”, sẽ có nhiều đổi mới hấp dẫn về format với hình thức thi đấu mới, gồm 3 vòng thi: Bản vẽ, Đối đầu, Hoàn thiện.

Ở các vòng thi sẽ có hai bảng thí sinh, gồm bảng All Stars và bảng tự do, trong đó bảng All Star bao gồm 16 thí sinh được BTC chọn ưu tiên từ thí sinh chiến thắng, Top 3, Top 5, Top 15 của ba mùa giải trước. Bảng tự do là những thí sinh mới tham gia cuộc thi hoặc chưa may mắn được chọn của những mùa giải cũ. Ở bảng tự do không giới hạn số lượng bài thi cho mỗi thí sinh dự thi. Top 32 gồm 16 thí sinh dự thi bảng All Stars và 16 thí sinh bảng tự do sẽ bước vào vòng 2. Trong từng bảng, các bài dự thi được chia thành từng cặp đấu đối kháng với nhau để lần lượt chọn ra top 16, top 8, top 4. Sang vòng 3, hai mẫu dự thi đại diện bảng All Stars và bảng tự do sẽ tiến hành thực hiện sản phẩm. Bộ trang phục chiến thắng do BGK, khán giả và hoa hậu Khánh Vân lựa chọn sẽ được trình diễn trong phần thi Trang phục dân tộc – National Costume tại sân chơi Miss Universe 2020. Cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020” cũng sẽ được đưa vào nội dung phát sóng trong series digital “Road To Miss Universe 2020”, dự kiến phát sóng vào cuối năm nay.

khanh van chon ao dai du thi miss universe 2020 loi the va thach thuc
Hoa hậu Khánh Vân vừa duyên dáng, vừa cá tính trong một thiết kế áo dài. Ảnh: Ê-kíp nhân vật

Đại diện BTC cho biết: “Bộ thiết kế mang cảm hứng áo dài được lựa chọn chắc chắn sẽ phải là một sáng tạo độc bản, sự mới mẻ có thể đến từ cách thức thể hiện, thiết kế, kỹ thuật, hiệu ứng sân khấu, cách trình diễn nhưng chắc chắn vẫn phải giữ được vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích các bạn đi tìm sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống, tìm được tiếng nói riêng trong ngôn ngữ thiết kế để mang áo dài Việt trở lại sân khấu Miss Universe bằng một cách độc đáo nhất”. Đặc biệt, hòa cùng vẻ đẹp ấy là đường cong của nụ cười thân thiện trên khuôn mặt mỗi người dân Việt Nam, đường cong duyên dáng của người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống, đường cong hình chữ S khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc… Đó là lý do BTC chọn chủ đề “Việt Nam – Tuyệt tác đường cong” cho cuộc thi năm nay, với lòng tự hào dân tộc trong trái tim mỗi công dân, kết hợp sự hiện đại phát triển của đất nước.

Quyết định lựa chọn áo dài đi thi quốc tế là thách thức lớn với Khánh Vân cũng như các nhà thiết kế nhưng cũng là lợi thế của đại diện Việt Nam khi “mang chuông đi đánh xứ người”. Áo dài được gọi là “quốc phục” của Việt Nam từ xưa đến nay nên mọi sự sáng tạo dù ấn tượng, hấp dẫn, cách tân đến đâu cũng phải nằm trong quy chuẩn chung về áo dài để khoe được nét đẹp của người đẹp đại diện đất nước, đồng thời quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra với bạn bè thế giới. Cuộc thi Miss Universe hướng đến vẻ đẹp quyến rũ, phóng khoáng trong khi áo dài là trang phục kín đáo nên càng đòi hỏi các nhà thiết kế phải sáng tạo, nhấn nhá sao cho trang phục vừa khoe được nét quyến rũ của người đẹp, vừa không bị phản cảm.

Lợi thế ở chỗ áo dài vẫn được biết đến là biểu tượng của người phụ nữ Việt, mang nét riêng biệt chỉ Việt Nam mới có. Trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trước đây, nhiều người đẹp đại diện Việt Nam đều lựa chọn áo dài để dự thi phần trang phục dân tộc và đều ghi dấu ấn như Nguyễn Thị Huyền (top 15 Hoa hậu Thế giới 2004), Mai Phương Thúy (top 17 Hoa hậu Thế giới 2006)… Bản thân Khánh Vân cũng đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi áo dài trong nước như đăng quang cuộc thi Miss Áo dài 2013, hai lần giành giải thưởng phụ Người đẹp Áo dài tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, 2019. Khánh Vân chia sẻ, cô cảm thấy thoải mái và tự tin nhất khi khoác lên người bộ áo dài truyền thống dân tộc. Nhiều khán giả cũng bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Khánh Vân trình diễn trang phục áo dài tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Với việc thu hẹp đề tài dự thi là áo dài cũng sẽ giúp các nhà thiết kế có sự tập trung về mặt ý tưởng, thiết kế trang phục.

Các người đẹp đại diện đất nước tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế đều có mong muốn lớn nhất là quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới nên việc Khánh Vân lựa chọn quốc phục áo dài dự thi Miss Universe vẫn được cho là lựa chọn thông minh. Tuy nhiên, với những thách thức của sự lựa chọn này, Khánh Vân và ê-kíp sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.
                                                   Theo: phapluatxahoi.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

33
Đang xem:
72.470.161
Tổng truy cập: