TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG - THỜI TRANG VIỆT
Trước "Bánh mì", người đẹp Việt diện quốc phục gì tham dự Miss Universe 2018?
(Ngày đăng: 28/11/2018   Lượt xem: 719)
 
 

Trước H'Hen Niê đem trang phục " Bánh mì"  đi chinh chiến tại Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018, suốt một thời gian dài các người đẹp Việt chỉ trung thành với áo dài.

Hoàng Khánh Ngọc (2004)

Hoàng Khánh Ngọc là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia chinh chiến tại Miss Universe . Trong phần thi trang phục dân tộc, Khánh Ngọc trình diễn bộ áo dài đen - trắng khá đơn giản. Ngoài giải phụ "Best Catwalk", Ánh Ngọc không đạt thêm được thành tích nào trong đêm chung kết Miss Universe 2004. 

 
                  Trang phục áo dài đen - trắng đơn giản của Hoàng Khánh Ngọc. 

Nguyễn Thuỳ Lâm (2008)

Vào thời điểm năm 2008, bộ trang phục của Thuỳ Lâm đã có sự đột phá và đầu tư mạnh tay. Vẫn là áo dài truyền thống tuy nhiên bộ trang phục được lấy cảm hứng từ áo dài của Nam Phương Hoàng hậu với 7.500 viên pha lê cùng 500 viên ngọc trai. 

 
 Trên thân áo dài được trang trí bởi hai chú hạc thêu bằng chỉ dát vàng tạo điểm nhấn đặc biệt.

Với bộ trang phục này, Thuỳ Lâm đã xuất sắc lọt top 15 Miss Universe 008 và là người đẹp Việt giành thành tích cao nhất tại Miss Universe tính đến thời điểm hiện tại. 

Võ Hoàng Yến (2009)

Bộ trang phục mang tên "Rồng đen" được thiết kế bởi nhà thiết kế Đinh Văn Thơ với hàng trăm viên pha lê và đá màu chạy dọc thân áo. Tạo điểm nhấn thêm cho bộ áo dài là dải khăn voan lụa đen khiến người đẹp thêm dịu dàng mà vẫn đầy uy quyền.

 

 Tuy nhiên, bộ trang phục không giúp Võ Hoàng Yến gây được ấn tượng với ban giám khảo và tay trắng ra về.

Lưu Thị Diễm Hương (2012)

Trang phục dân tộc được Diễm Hương lựa chọn là một thiết kế áo dài của NTK Thuận Việt. Bộ trang phục lấy ý tưởng từ rồng phương Đông và hoạ tiết thổ cẩm đặc trưng của dân tộc miền núi phía Bắc, vừa truyền thống vừa hiện đại.

                                             Diễm Hương tại chung kết Miss Universe 2012. 

Trương Thị May (2013)

Năm 2013, Trương Thị May diện trang phục lộng lẫy được lấy ý tưởng từ hoa sen và những hoạ tiết cổ. Chất liệu chính của bộ áo dài là lụa truyền thống đính pha lê, các hoạ tiết ở tà áo dài được thêu tay tỉ mỉ và ép nhũ vàng sang trọng.

                                               Trương Thị May trong bộ áo dài dự thi Miss Universe

Phạm Hương (2015)

Tại thời điểm năm 2015, Hoa hậu Phạm Hương  nhận được nhiều lời khen ngợi với bộ áo dài được lấy ý tưởng từ chim hạc và lá trúc. Đặc biệt, chiếc mấn đội đầu của Phạm Hượng nặng 1,7kg và được mạ bởi 2,5 chỉ vàng. Ngoài ra, hai hoạ tiết chim hạc và lá trúc đều được thêu bằng chỉ tơ ánh nhũ vàng. 

 
 Tuy nhiên, do màu sắc đen nên bộ trang phục khiến Phạm Hương bị chìm nghỉm và trắng tay tại Miss Universe 2015.

Lệ Hằng (2016)

Tại Miss Universe 2016, với bộ trang phục được lấy ý tưởng từ mây tre gợi nhớ đến làng nghề truyền thống Việt Nam, Lệ Hằng đã lọt top 4 trang phục dân tộc ấn tượng nhất. 

 
                                                                        Lệ Hằng. 

Nguyễn Thị Loan (2017)

Năm 2017, Nguyễn Thị Loan diện bộ trang phục "Hồn Việt" lấy cảm hứng từ những hình ảnh truyền thống như áo dài, nón lá, trống đồng.

 
 
 Bộ áo dài của Nguyễn Thị Loan cũng được đánh giá cao bởi sự kết hợp màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

H'Hen Niê (2018)

So với các năm trước, trang phục " Bánh mì"  của H'Hen Niê là thiết kế độc đáo nhất. Tuy nhiên cùng với sự lạ mắt, bộ trang phục lấy ý tưởng từ bánh mì lại bị chê kém sang, chưa xứng tầm với một cuộc thi tầm cỡ như Miss Universe. 

 

 
 Hiện, phía ekip của H'Hen Niê  cho biết bộ trang phục vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. 
                                                                                                           Theo: laodong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

21
Đang xem:
72.469.601
Tổng truy cập: