KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Tận mắt ngắm cổ vật "độc nhất vô nhị" của cụ ông “U90”
(Ngày đăng: 18/12/2015   Lượt xem: 1498)
Thừa hưởng gia bảo của ông ngoại (một quan Tham tri Bộ Lễ dưới thời vua Khải Định) để lại và với niềm đam mê lưu giữ cổ vật, đến nay cụ L.V.Kinh (87 tuổi) – một nghệ nhân tài hoa của nghề thêu tay xứ Huế đang sở hữu nhiều cổ vật quý hiếm được cho là “có một không hai”.

Những đồ gia bảo qua nhiều đời, được cụ Kinh lưu giữ vẫn vẹn nguyên cho đến ngày nay. Trong đó có những  cổ vật quý hiếm mà cụ Kinh cho rằng đến nay vẫn chưa có sự lí giải khoa học, thỏa đáng về cách gắn 2 chất liệu để thuyết phục người nghe.

Như chiếc ấm ấm trà có quai bằng đồng được gắn vào thân bằng gốm. Bởi thực tế cho thấy, độ nung của gốm và độ nóng chảy của đồng cách nhau cả ngàn độ. Điều này đã thực sự gây hấp dẫn, thu hút sự chú ý của không ít du khách gần xa khi đến nhà cụ để chiêm ngưỡng cái cổ vật quý hiếm này.

Càng tò mò càng muốn khám phá nhiều hơn. Sau nhiều lần thuyết phục và kiên trì “nịnh”, cụ Kinh mới chịu mở tủ cho chúng tôi ngắm nghía, chụp ảnh những cổ vật quý hiếm vốn được cụ nâng niu, gìn giữ.

Chẳng hạn, hai bình rượu nhỏ dưới thời vua Thiệu Trị, chiếc nghiên mực “Lưỡng long tranh châu” có niên đại hơn 150 năm bằng đá đen cùng một thỏi mực tàu cổ đựng trong khay gỗ mun. Rồi cọc đèn dầu phụng, hũ đựng trà, ống nhổ đồ sứ mỏng tang, mang hình rồng 4, 5 móng và chim phượng hoàng bay lượn…

tan mat ngam co vat "doc nhat vo nhi" cua cu ong “u90” hinh anh 1

Cụ Kinh giới thiệu chiếc nghiên mực “Lưỡng long tranh châu” bằng đá đen đựng trong khay gỗ mun.

tan mat ngam co vat "doc nhat vo nhi" cua cu ong “u90” hinh anh 2

Bộ ấm chén đất nung “Mạnh Thần” mà theo cụ là có niên đại 500 năm

tan mat ngam co vat "doc nhat vo nhi" cua cu ong “u90” hinh anh 3

Chiếc khay bằng ngà voi đựng độc lư “con” xông trầm trước khi uống trà, có niên đại trên 200 năm.

tan mat ngam co vat "doc nhat vo nhi" cua cu ong “u90” hinh anh 4

Hai bình rượu nhỏ dưới thời Vua Thiệu Trị, ngày xưa vua quan dùng để uống rượu vào mùa lạnh.

tan mat ngam co vat "doc nhat vo nhi" cua cu ong “u90” hinh anh 5

Chiếc độc lư tam khí.

tan mat ngam co vat "doc nhat vo nhi" cua cu ong “u90” hinh anh 6

Chiếc ấm trà “Mạnh Thần”, nếu để úp thì miệng, quai, vòi ấm cùng nằm trên một mặt phẳng.

tan mat ngam co vat "doc nhat vo nhi" cua cu ong “u90” hinh anh 7

Cành vàng lá ngọc, một trong 3 cây hiện có ở Thừa Thiên Huế.

                             Theo: danviet.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.493.662
Tổng truy cập: