Cùng với sự phát triển của kinh
tế - xã hội, bộ mặt kiến trúc đô thị cũng thay đổi từng ngày, nhất là
tại thủ đô Hà Nội. Cũng bởi vậy mà kiến trúc nhà ở tại Hà Nội hiện nay
mang nhiều màu sắc, dáng vẻ khác nhau.
Mảnh ghép đầu tiên tạo nên bức tranh muôn hình vạn trạng ấy là những
ngôi nhà mang dấu ấn của kiến trúc phương Tây, mà tiêu biểu là Pháp.
Phát triển song song với quá trình khai thác thuộc địa, đến nay, những
ngôi nhà này nằm rải rác trên nhiều con phố, nhưng tập trung nhiều nhất ở
khu phố cổ.
Tường quét vôi màu vàng và cửa sổ màu xanh lá là đặc trưng của kiến trúc Pháp ở phố cổ Hà Nội.
Ngoài đặc trưng về màu tường và màu cửa sổ, ở những căn biệt thự trên
đường Hoàng Diệu, nét Pháp còn thể hiện ở những chiếc cột trụ vững chắc,
chống đỡ cho phần ban công phía trên.
Ngôi nhà được thiết kế nhiều ô cửa có dạng vòm là một nét độc đáo của kiến trúc Gothic, Pháp.
Cũng mang màu sắc của kiến trúc phương Tây nhưng hiện đại và sang trọng
hơn là những căn biệt thự trong các khu đô thị hay biệt thự riêng biệt.
Được thiết kế theo lô, theo quy hoạch chung, biệt thự trong các khu đô thị thường mang một đặc trưng kiến trúc nhất định.
Những căn biệt thự riêng lẻ được thiết kế theo ý thích, thẩm mỹ của chủ
nhân. Vì vậy, chúng thường là sự kết hợp của nhiều kiểu kiến trúc khác
nhau.
Nếu như biệt thự thường được xây dựng trên những khu đất rộng thì ở mặt
phố - nơi có diện tích ít ỏi, hạn hẹp thì nhà ống lại là sự lựa chọn
hàng đầu.
Là kiểu nhà phổ biến nhất ở Hà Nội, nhà ống thường có mặt tiền từ 3 – 4
mét, sâu từ 10 – 15 mét. Những ngôi nhà mặt phố, tầng dưới được sử dụng
làm nơi kinh doanh, buôn bán trong khi bên trên được dùng để ở.
Không khó để nhìn thấy căn nhà chỉ có mặt tiền chưa đầy 3 mét nhưng được xây cao hàng chục mét ở Hà Nội.
Và trong khi các cơ quan quản lý, các kiến trúc sư vẫn đau đầu tìm ra
đặc trưng của kiến trúc Việt thì ở Hà Nội, những ngôi nhà với tên gọi
“siêu mỏng, siêu méo” đang trở thành một “xu hướng kiến trúc” riêng của
thành phố những năm gần đây. Đúng như tên gọi, đó là những ngôi nhà có
bề sâu chưa đầy 2 mét và rất đa dạng về kiểu dáng.
Xuất hiện chủ yếu ở những con phố mới, nhà “siêu mỏng, siêu méo” đang
trở thành “xu hướng” ở Hà Nội khi mà hiện tại có hơn 500 căn trong toàn
thành phố.
Một ngôi nhà siêu mỏng trên đường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) với độ sâu của cạnh nhà chỉ vài chục xăng – ti – mét.
Bộ mặt đô thị trở nên méo mó, dị dạng cũng bởi những ngôi nhà “siêu mỏng, siêu méo” như thế này.
Kiến trúc không chỉ biểu hiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội mà nó
còn phản ánh nếp sống, văn hóa cũng như bản sắc dân tộc. Và câu hỏi đặt
ra là đến bao giờ Việt Nam mới có một nền kiến trúc đặc thù?
Theo: baoxaydung.com.vn