Nằm ở vùng ngoại ô cách TP Hồ Chí Minh 20km, “làng sen” là một khu dân cư mới với 2.200 ngôi nhà.
Tại trung tâm của khu dân cư, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã thiết kế
một trung tâm cộng đồng với hình dáng mái vòm được xây dựng bằng tre và
nứa lá.
Mang một cấu trúc giống như một chiếc ô lớn, có sức chứa lên đến 250
người, khu vực sinh hoạt cộng đồng này bao gồm 28 đơn vị khung tre tinh
khiết. Hội trường tròn lớn được sử dụng bởi người dân địa phương cho một
loạt các hoạt động như các buổi tiệc chiêu đãi, triển lãm và trình diễn
âm nhạc.
Thiết kế hiện lên một mái nhà tranh độc đáo mang đến ánh sáng tự nhiên
cho không gian trung tâm từ một lỗ tròn ở đỉnh vòm. Ngoài ra, “bầu trời
ánh sáng” ở khu vực trung tâm này cũng có chức năng xả khí nóng từ đỉnh
mái nhà tựa như những làn gió bên hồ liền kề thổi vào làm mát không gian
bên trong. Những phương pháp thiết kế thụ động góp phần làm giảm tiêu
thụ năng lượng, đảm bảo cho các thiết kế mà không cần điều hòa không khí
mặc dù ở nơi khí hậu nhiệt đới. Ngoại vi của khu vực sinh hoạt bao gồm
sân thượng rộng 4m, và một số các khu vực tư nhân như nhà vệ sinh, nhà
bếp và một văn phòng nhỏ.
Cấu trúc này phục vụ như một trung tâm cộng đồng cho một cộng đồng dân cư mới
Cấu trúc giống như chiếc ô đơn giản, bao gồm 28 đơn vị khung tre tinh khiết
Hội trường tròn lớn được sử dụng cho một loạt các hoạt động như các buổi tiệc hay những buổi triển lãm
Mái tranh được “xuyên thủng” bởi một lỗ tròn mang đến ánh sáng tự nhiên
“Bầu trời ánh sáng” có chức năng thải khí nóng và làm mát cho không gian
Các phương pháp thiết kế thụ động góp phần làm giảm tiêu thụ năng lượng
Ngoại vi khu sinh hoạt cộng đồng bao gồm nhiều khu vực tư nhân
Tòa nhà mái vòm được chiếu sáng vào ban đêm
Theo: baoxaydung.com.vn