KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Lọt vào cổ mộ chứa đầy bảo vật của hoàng tử Celtic
(Ngày đăng: 11/03/2015   Lượt xem: 351)
Khi khai quật lăng mộ có niên đại 2.500 năm của hoàng tử Celtic tại Lavau (Pháp), các nhà khảo cổ sửng sốt phát hiện rất nhiều cổ vật hiếm có. Một kho báu thực sự, hé lộ về cuộc sống xa hoa của vị hoàng tử.

Theo các nhà khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học dự phòng quốc gia (INRAP), lăng mộ của hoàng tử thời Celtic tồn tại từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, tức là từ thời kì đồ sắt. 

Nó được tìm thấy ở Lavau, tỉnh Aube, phía bắc nước Pháp, ngay sát một khu vực kinh doanh nhộn nhịp.

Các nhà khảo cổ cho rằng, vị hoàng tử được chôn cất cùng với những cỗ xe của mình tại trung tâm của lăng mộ, trên một gò đất lớn cao khoảng 40 mét. Khu vực rộng khoảng 14 mét vuông này hiện vẫn đang được giữ nguyên trạng.


Toàn cảnh khu vực khai quật của các nhà khảo cổ học thuộc INRAP.

Phòng trung tâm của lăng mộ.

Lăng mộ của hoàng tử chứa đầy những đồ tạo tác của Hy Lạp và có thể là cả Etruscan. Trong đó, đáng chú ý là một vạc dùng để chưa rượu vang. Chiếc vạc này có 4 tay cầm với hình ảnh của vị thần Hy Lạp Acheloos. Vị thần sông này có sừng, tai của một con bò, một bộ râu và ria mép. Trên các cạnh vạc là 8 chiếc đầu sư tử.

Chiếc vạc dường như đã được thực hiện bởi các thợ thủ công Etruscan từ một khu vực mà ngày nay thuộc nước Ý.


Chiếc vạc đựng rượu cỡ lớn này là một trong những cổ vật được tìm thấy trong lăng mộ.


Trên tay cầm là hình ảnh vị thần sông trong thần thoại Hy Lạp Acheloos.

Hình ảnh sư tử trên cạnh vạc.

Bên trong vạc, các nhà khảo cổ tìm thấy một bình rượu vang gốm được cho là do người Hy Lạp chế tác, gọi là oniochoe. Thân bình được trang trí bằng hình ảnh thần rượu nho Dionysus đứng dưới cây nho, đối mặt với một người phụ nữ.


Các nhà khảo cổ đang quét đi lớp đất bám trên chiếc bình gốm.

Cận cảnh chiếc bình gốm với hình ảnh thần rượu nho Dionysus.

Một phát hiện thú vị khác là chiếc bìa bạc, một phần của bộ đồ dùng cho các bữa tiệc, được dự đoán là dùng để lọc rượu.

Các nhà khoa học cho biết việc khai quật khu vực này sẽ kết thúc vào cuối tháng 3.

Nhóm nghiên cứu của INRAP đã khai quật khu vực này kể từ tháng 10 năm ngoái. Việc phát lộ lăng mộ này có thể làm sáng tỏ về thương mại châu Âu thời kỳ đồ sắt, cụ thể là sự trao đổi hàng hóa giữa người Celtic với vùng Địa Trung Hải.

Cuối thế kỉ thứ 6 và đầu thế kỉ thứ 5 trước Công nguyên là thời kì được đặc trưng bởi sự gia tăng ảnh hưởng của các quốc gia Etruscan và Hy Lạp ở miền nam nước Pháp.

Trong thời kì này, các thương gia Địa Trung Hải đã đến vùng người Celtic để tìm kiếm nô lệ, các kim loại quý và hàng hóa, từ đó mở ra kênh giao dịch liên tục.

                                                                    Theo : tienphong.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.490.495
Tổng truy cập: