Trung bình mỗi năm có tới 10% mẫu thuốc BVTV nhập khẩu và 7% mẫu thuốc lưu thông trên thị trường không đảm bảo.
Sáng 21/6, Quốc hội thảo luận tại hội
trường về Dự án luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, dự kiến sẽ được thông
qua tại kỳ họp tới. Dự án luật này có ý nghĩa rất lớn đối với việc vận
hành nền nông nghiệp nước ta theo hướng phát triển bền vững, đem lại
hiệu quả kinh tế cao, nhất là khi những bất cập trong thực hiện Pháp
lệnh Bảo vệ thực vật (BVTV) đang ngày càng rõ nét.
Một trong những nội dung quan trọng của
Dự án luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật là quy định cụ thể và thể chế
hóa việc bảo vệ cây trồng trên cơ sở phòng là chính. Theo đó, quy định
rõ ai, cấp nào, ngành nào có trách nhiệm phát hiện sớm loại sinh vật gây
hại và có biện pháp xử lý đồng bộ, triệt để, ngăn chặn sự xâm nhập và
lây lan của sinh vật gây hại trên đồng ruộng.
Tuy nhiên, để phát hiện và dập dịch bệnh trên cây trồng đạt hiệu quả cần
phải quản lý được đầu vào cho trồng trọt, đó là vật tư nông nghiệp.
Thực tế thời gian qua, nhiều người dân mua phải thuốc BVTV, phân bón giả
kém chất lượng dẫn tới tình trạng không hiệu quả khi bao vây, dập dịch
trên lúa, hoa màu. Kết quả kiểm tra cho thấy, trung bình mỗi năm có tới
10% mẫu thuốc BVTV nhập khẩu và 7% mẫu thuốc lưu thông trên thị trường
không đảm bảo chất lượng. Gần 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm
quy định về nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật thuộc diện phải thu hồi. Thực
tế này đòi hỏi phải có biện pháp siết chặt quản lý, kiểm tra thuốc BVTV
và phân bón nhập khẩu để bảo vệ cây trồng.
|
Các địa phương cần quản lý chặt hoạt động mua, bán thuốc BVTV (Ảnh: Internet) |
Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo, đoàn Vĩnh Phúc đề xuất:“Hiện
nay, việc quản lý thuốc BVTV cũng như phân bón hiện nay quá kém dẫn đến
tình trạng người sử dụng bị dùng hàng dởm rất nhiều. Các loại phân bón
dởm đã hủy hoại các loại cây trồng. Tôi cho rằng, cần phải có quy trình
quản lý và nghiên cứu sớm, tránh tình trạng nhập khẩu ồ ạt thuốc BVTV
như hiện nay”.
Một vấn đề khác đáng lo ngại là tình
trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong rau củ quả nhập khẩu, thậm chí
cả với rau củ quả sản xuất trong nước. Đại biểu Giàng Thị Bình, đoàn
Lào Cai cho rằng, cần đẩy mạnh kiểm dịch thực vật nhập khẩu và cả thực
vật sản xuất trong nước, hướng dẫn cho người dân thói quen sử dụng các
vật tư nông nghiệp đúng quy định.
“Trong thực tiễn, có nhiều
trường hợp rau, củ quả có chất bảo vệ thực vật không tốt. Thực tế có
người dân trồng rau để bán nhưng phun thuốc để rau chóng lớn, nhanh được
thu hoạch. Rau tốt, xanh đẹp nhưng không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Chúng tôi nghĩ rằng ở đây đặt ra vấn đề công tác kiểm nghiệm, kiểm dịch
thực vật đã đảm bảo hay chưa và đây là trách nhiệm của cơ quan chức
năng. Tôi hy vọng, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ra đời đáp ứng được
mong mỏi của nhân dân”- đại biểu Giàng Thị Bình nói.
Vấn đề xây dựng nền nông nghiệp xanh
theo hướng sử dụng các biện pháp hữu cơ, các biện pháp sinh học thân
thiện với môi trường đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công, mang lại
hiệu quả cao trong tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, xây dựng thương hiệu
nông sản được người tiêu dùng ưa chuộng. Do vậy, đại biểu Trương Văn Vở,
đoàn Đồng Nai cho rằng, cần xây dựng cơ chế khuyến khích việc sử dụng
công nghệ sinh học và sản xuất các sản phẩm sinh học trong nước phục vụ
công tác thâm canh cây trồng. Đây là vấn đề quan trọng để đưa nền nông
nghiệp nước ta phát triển bền vững, hiệu quả.
Đại biểu Trương Văn Vở nói: “Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan phải sớm
triển khai chủ trương của Chính phủ về phát triển nông nghiệp công nghệ
cao, ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp. Như vậy, sẽ hạn chế
tình trạng sản xuất nông nghiệp không bảo đảm an toàn. Đây là một trong
những yêu cầu của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Tôi cho rằng, luật
này phải nói rõ có cơ chế chính sách làm sao để khuyến khích nông nghiệp
ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao. Có như vậy mới tăng giá trị
gia tăng đúng nghĩa với sản xuất nông nghiệp”.
Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo
vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thành viên ban
soạn thảo dự án luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật) cho biết, đơn vị sẽ
tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh nhiều nội dung mà các đại biểu Quốc hội
góp ý tại kỳ họp này. Nếu được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới thì
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật sẽ là hành lang pháp lý quan trọng,
khắc phục được những tồn tại, bất cập của Pháp lệnh bảo vệ thực vật hiện
hành.
Ông Nguyễn Xuân Hồng nói: “Ban
soạn thảo cũng đã tiếp thu ý kiến của cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các
nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp, kể cả các tổ chức quốc tế ở trong
và ngoài nước. Dự thảo luật khá hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu của thực
tiễn trong nước, phù hợp với các luật hiện hành trong nước và phù hợp
với thông lệ quốc tế và các công ước mà hiện nay Việt Nam đang là thành
viên. Nếu dự thảo luật được thông qua sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý
rất quan trọng để khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác bảo vệ
kiểm dịch thực vật góp phần vào sự phát triển nông nghiệp bền vững của
nước ta trong thời gian tới”./.
Theo: VOV