Ông
Nguyễn Đăng Khoa, chủ cơ sở sản xuất chuyên mạ điện làng nghề Thanh
Thuỳ cho biết: "Việc thực hiện bố trí lại nhà xưởng theo 5S là công việc
không khó, nó thực sự đem lại hiệu quả và không phải đầu tư nhiều".
Xã Thanh Thùy có 4/6 thôn sản xuất cơ, kim khí thu hút 1.787 hộ tham
gia. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đáng kể, giá trị ngành
nghề tiểu thủ công nghiệp chiếm 83,5%.
Mặc dù đời sống kinh tế có nhiều khởi sắc, nhưng người dân nơi đây luôn
sống trong cảnh lo âu do hệ thống xử lý môi trường trong thời gian dài
chưa bảo đảm an toàn, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng
đồng.
Đáng lo ngại, hầu hết doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã đều
chưa nhận thức được vấn đề bảo vệ môi trường, do vậy chưa tuân thủ các
quy định, luật pháp về bảo vệ môi trường.
Nhằm khắc phục tình trạng trên, tháng 8/2012, Dự án quản lý Nhà nước về
môi trường cấp tỉnh do Chính phủ Canada tài trợ đã được triển khai tại
xã Thanh Thùy.
Hơn 5 tháng thí điểm áp dụng 5S tại 3 hộ chuyên mạ kim loại và 2 hộ đột
dập, ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt.
Bên cạnh đó, UBND xã đã cùng cộng đồng xây dựng quy ước bảo vệ môi
trường và thành lập đội tuyên truyền gồm 30 thành viên giúp người dân
làng nghề phát triển kỹ năng sản xuất và kiến thức phòng ngừa ô nhiễm
môi trường. Đến nay, 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề cơ, kim
khí đã ký cam kết áp dụng công nghệ sản xuất theo 5S để bảo vệ môi
trường.
Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thùy, ông Lý Duy Bình cho biết, để giải quyết
vấn đề ô nhiễm môi trường, xã mong muốn huyện và TP quy hoạch các hộ
sản xuất để tiện cho việc quản lý và xử lý ô nhiễm; lập quỹ khuyến công
dạy nghề và hỗ trợ kinh phí cho các chủ hộ sản xuất được tập huấn, bồi
dưỡng nâng cao tay nghề và bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho người
dân vay vốn ưu đãi mở rộng sản xuất, trang thiết bị, áp dụng công nghệ
xử lý ô nhiễm.
Nội dung
5S bao gồm: Sàng lọc (loại bỏ những cái không cần thiết ra khỏi cái cần
thiết); Sắp xếp (sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, trật tự, đánh số để dễ tìm,
dễ thấy, dễ tra cứu); Sạch sẽ (vệ sinh nơi làm việc và luôn giữ cho
sạch sẽ); Săn sóc (xây dựng tiêu chuẩn cao về ngăn nắp, sạch sẽ tại nơi
làm việc); Sẵn sàng (đào tạo để mọi người thực hiện các tiêu chuẩn,
tạo thành thói quen). |
Theo: Kinh Tế Đô Thị