MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
Khám phá “kho vàng xanh” Liêm Phú
(Ngày đăng: 22/02/2013   Lượt xem: 997)
Đầu năm mới 2013, dù thời tiết không ủng hộ nhưng chúng tôi đã quyết định chinh phục 12km đường rừng để đến đỉnh Yên Trang, nơi giáp ranh với xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái để ngắm những cây cổ thụ như như pơmu, sến, táu… và đặc biệt là cây Bách tán Đài Loan đã được xếp vào danh mục các loài cần bảo tồn trong Sách đỏ thế giới. Cây bách tán là loại cây thân gỗ, lá kim, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng Việt Nam.

Dưới tán rừng già, cây thảo quả phát triển tốt đã và đang mang lại nguồn thu không nhỏ, góp phần cải thiện đời sống cho bà con nơi đây.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại trong chuyến khám phá rừng Liêm Phú những ngày đầu năm 2013:

a1.jpg
Bát ngát rừng Liêm Phú.


a2.jpg
Đường chinh phục đỉnh Yên Trang.

a3.jpg
Thảo quả dưới tán rừng già

a4.jpg

a5.jpg

a6.jpg
Những cây pơmu, sến, đinh… hàng trăm năm tuổi.


a7.jpg

a8.jpg

a9.jpg
Màn sương huyền ảo như câu chuyện cổ tích.

a10.jpg

a11.jpg
Những cây Bách tán trên đỉnh Yên Trang.


Theo Báo Lào Cai
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

11
Đang xem:
72.476.619
Tổng truy cập: