Gần 3 năm qua, hàng trăm hộ dân thuộc xóm 15 và một phần xóm
10 xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn
và khói bụi phát ra từ cơ sở sản xuất hạt nhựa tái nguyên liệu Luận Phượng (nằm
trong cụm tiểu thủ công nghiệp đã được quy hoạch xã Thượng Sơn) có địa chỉ tại
xóm 15 nói trên.
Hệ thống xả khói không qua
quy trình lọc,trong quá trình sản xuất
(đốt nhựa) đã gây ra lượng khói bụi rất lớn ảnh hưởng đến cuộc sống
của hàng trăm hộ dân
Bức xúc vì ô nhiễm
Cụm tiểu thủ công nghiệp xã Thượng Sơn (Đô Lương) do UBND xã
Thượng Sơn làm chủ đầu tư đi vào hoạt động từ năm 2005, gồm 6 cơ sở sản xuất
như sản xuất gỗ, gạch…Mặc dù, nằm trong cụm công nghiệp được quy hoạch, có
nhiều quy định và cam kết về việc bảo vệ môi trường, tuy nhiên trong gần 3 năm
qua người dân nơi đây vẫn bị ảnh hưởng nặng của việc ô nhiễm phát ra từ một số
cơ sở, nổi cộm nhất vẫn là cơ sở sản xuất hạt nhựa tái chế Luận Phượng.
Anh Trần Xuân Tr. (nhà gần cơ sở này) cho biết: "Từ lúc
cơ sở này đi vào sản xuất được một thời gian là bắt đầu ô nhiễm, từ nguồn nước
cho đến không khí, đặc biệt vào buổi tối, vì việc đốt nhựa gây ra mùi khét rất
khó chịu”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc đốt nhựa để tái chế của cơ sở này
thường diễn ra vào ban đêm đã làm ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân sống gần đó. Mùi
khét nặng đến mức nhiều người còn ao ước "muốn mất điện ít ngày để được ăn
ngon, ngủ yên, vì có như vậy mới thở được chứ đợi cơ quan chức năng xử lý thì
không biết đến bao giờ”.
Được biết, cơ sở sản xuất Luận Phượng đi vào hoạt động từ
năm 2008, đến năm 2009 tăng thêm thiết bị và tăng công suất, do không đảm bảo
đề án bảo vệ môi trường nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm như người dân đã phản
ánh. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã có
nhiều buổi làm việc và khẳng định cơ sở này gây ô nhiễm nghiêm trọng, cũng như
có các văn bản đình chỉ sản xuất nhưng dường như vẫn chưa đủ sức nặng để cơ sở
tuân thủ.
Trong công văn 968/UBND.TN của UBND huyện Đô Lương gửi UBND
tỉnh Nghệ An đã có kết luận cơ sở Luận Phượng gây ô nhiễm về nguồn nước thải.
Cụ thể, lưu lượng xả thải từ 50 - 500m3/ ngày đêm, kết quả phân tích mẫu nước
có 5 tiêu chí vượt QCVN40:2011/BTNMT. Bên cạnh đó, còn có nhiều văn bản xử phạt
của huyện, Sở TN&MT nhưng không hiểu sao đến nay cơ sở
này vẫn hoạt động bình thường?
Chính quyền "chịu”?
Trao đổi với lãnh đạo xã Thượng Sơn, chúng tôi được biết
không chỉ chính quyền xã mà các cấp đoàn thể, Mặt trận cũng đã phản ánh ý kiến
này của người dân lên cấp trên, nhưng sau 3 năm không những cơ sở này không bị
đình chỉ mà còn hoạt động mạnh hơn.
Còn theo bà Hồ Thị Phượng – chủ cơ sở sản xuất nhựa Luận
Phượng cho biết: "Khi sản xuất cái này (bao bì tái chế lại – PV) sẽ không
tránh khỏi ô nhiễm, nhưng khi có vấn đề về ô nhiễm thì ngành chức năng cũng cần
hướng dẫn chúng tôi cách xử lý, chứ không cứ đến phạt rồi bảo cơ sở dừng
sản xuất, làm như vậy chúng tôi thiệt hại rất lớn”. Trước sự cấp bách của sự
việc, nhiều đề xuất đã được đưa ra như chuyển cơ sở ra địa điểm khác nhưng chi
phí xây dựng lại quá lớn nên đến giờ chính quyền dường như vẫn đang bó tay với
tình trạng ô nhiễm của cơ sở này.
Được biết, vào thời điểm này cơ sở sản xuất nhựa Luận Phượng
đang bị đình chỉ hoạt động, tuy nhiên vẫn có đến gần chục công nhân tiến hành rửa
bao bì nhựa để tái chế lại. Không những vậy, đa phần các lao động trong cơ sở
này đều không được ký hợp đồng lao động, không có dụng cụ bảo hộ lao động…
Nguồn: Đại Đoàn Kết