Hỏi: Làm thế nào để qua
mẫu tóc là có thể chẩn đoán người đó bị nhiễm chì hay không?
Hoàng Bá Thái (Hà Nội).
Nhiễm độc chì của người dân tại các làng nghề tái chế ắc
quy.
Theo TS Nguyễn Chi Lan, Viện KH&CN Môi trường, trường
Đại học Bách khoa Hà Nội: Hiện có nhiều phương pháp đánh giá mức độ nhiễm độc
chì. Trong đó, xét nghiệm chì trong tóc là phương pháp hữu hiệu nhất. Tại các
làng nghề, tái chế kim loại nặng nói chung và tái chế chì nói riêng, công nghệ
lạc hậu, thiết bị thô sơ đã gây ô nhiễm môi trường cục bộ, ảnh hưởng xấu tới
sức khoẻ cộng đồng và gây ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai.
Ở cả hai nhóm những người dỡ ắc quy và "hẩy chì", hàm lượng chì trong
tóc của những người nhiều tuổi (trên 40 tuổi) cao hơn so với hàm lượng chì
trong tóc của những người trẻ. Qua việc lấy mẫu tóc và phân tích thành phần có
trong tóc, các nhà khoa học có thể khẳng định một người nào đó có bị nhiễm chì
hay không.
Nguồn: Kienthuc.net