MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
(43)- Phiên chợ "cũ người mới ta" của nhóm bạn Đà Nẵng
(Ngày đăng: 09/05/2022   Lượt xem: 267)

Phiên chợ "cũ người mới ta" vì môi trường

Trên cung đường Thi Sách (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), nhóm bạn trẻ gồm 3 người bạn là chị Nguyễn Ngọc Thanh (35 tuổi), chị Trần Ngọc Thao (37 tuổi) và anh Lê Bá Nhật Thành (29 tuổi), mang tên DUNE 45 đã cùng nhau tổ chức phiên chợ cho những bạn trẻ đang kinh doanh nhỏ có thể cùng giao lưu, kết nối những sản phẩm thân thiện môi trường.
Bên trong chợ phiên tháng 5 cùa nhóm bạn DUNE 45.
Bên trong phiên chợ "cũ người mới ta" tháng 5 của nhóm bạn DUNE 45.
Chị Nguyễn Ngọc Thanh (đại diện nhóm DUNE 45) cho biết, khi tổ chức những hoạt động chợ phiên như thế này, nhóm mong muốn tạo ra được một nơi ý nghĩa để có thể kết nối mọi người lại với nhau, có những hoạt động lành mạnh dành cho các bạn trẻ.
 
“Mỗi bạn đến bày bán sản phẩm với nhau, có sự quan tâm đến một vấn đề giống nhau như đồ tái sử dụng, thực phẩm lành sạch… cũng có thể kết nối tạo thành một cộng đồng nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau phát triển” chị Thanh chia sẻ.
 
Bắt đầu từ tháng 3/2022, cứ mỗi tháng một lần, DUNE 45 lại tổ chức một chợ phiên mang chủ đề khác nhau, hướng mọi người đến việc bảo vệ môi trường, sử dụng sản phẩm lành sạch. Chợ phiên tháng 3 về quà tặng handmade cho phái nữ, và tháng 4 là thực phẩm ăn uống lành, sạch. Hiện tại là tháng 5 mang chủ đề về đồ cổ, đồ cũ và đồ tái chế.
 
“Sau nhiều lần tổ chức, tụi mình cũng đã có nhiều vị khách quen thích thú với hoạt động này. Nhiều bạn ở xa như Huế hay Quảng Nam cũng nhắn tin hỏi thăm về lịch trình tổ chức hoạt động để có thể tham gia cùng mọi người” chị Thanh tâm sự.
 
Phiên chợ đồ cũng tháng 5, trong ngày 7/5, mang chủ đề “Cũ người mới ta” có 11 gian hàng, trưng bày những sản phẩm quần áo cũ, sách vở cũ và những đồ dùng cũ khác. Chính bởi chủ đề phiên chợ lần này là đồ secondhand, đồ tái chế, tái sử dụng, DUNE 45 khuyến khích khi mọi người tham gia phiên chợ thì nên chuẩn bị đồ đựng, túi vải để hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni-lông, không rác thải ra môi trường.
 
Lan tỏa ý nghĩa bảo vệ môi trường

Vừa bổ sung thêm quần áo lên kệ, chị Nguyễn Thị Viết Thu (32 tuổi, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; người tham gia bày bán sản phẩm tại chợ phiên) cho biết, chị là người có niềm đam mê mãnh liệt với những món đồ cũ, đồ secondhand. Theo chị, đồ cũ tuy gọi là cũ nhưng vẫn còn mới, còn đẹp để mọi người có thể có thể mặc đi chơi, đi học, đi làm, đi tiệc… sử dụng phù hợp với tất cả hoạt động.

Sau khi đọc được bài báo nói về vấn nạn rác thải từ quần áo cũ, chị Thu (trong ảnh) đã hình thành suy nghĩ lan tỏa tình yêu đối với những món đồ tái chế đến với mọi người.
Sau khi đọc một bài báo nói về vấn nạn rác thải từ quần áo cũ, chị Thu (trong ảnh) đã hình thành suy nghĩ lan tỏa tình yêu đối với những món đồ tái chế đến với mọi người.

“Khi tham gia bày bán sản phẩm tại đây, mình mong muốn lan tỏa được ý nghĩa tận dụng đồ cũ đến với mọi người hơn nữa, hơn cả việc bán được hàng. Mình cũng mong muốn mọi người hạn chế thải rác ra môi trường khi lượng rác thải từ quần áo trên thế giới cũng như tại nước ta đã quá nhiều” chị Thu chia sẻ.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên, phiên chợ đã thu hút hàng trăm bạn trẻ đến tham gia, trao đổi, mua sắm. Nhiều người trong số đó là học sinh, sinh viên, đều có chung đam mê với đồ cũ.

Người dân thành phố Đà Nẵng thích thú với hoạt động của nhóm bạn trẻ này.
Người dân thành phố Đà Nẵng thích thú với hoạt động của nhóm bạn trẻ này.
Bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh (22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng) cho biết, vào cuối tuần, thay vì chỉ đi café với các bạn thì Quỳnh đã có thêm sự lựa chọn để tham gia hoạt động này.

“Khi tham gia chợ phiên, mình thấy cực kỳ thích thú với những món đồ cũ, đồng thời mình cũng hình thành suy nghĩ tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng lại đồ tái chế, đồ cũ. Bên cạnh đó, mình cũng cảm ơn các anh chị đã bỏ công sức để thành lập chợ phiên có quy mô và duy trì được hoạt động xuyên suốt như thế này” bạn Quỳnh chia sẻ.

                                        Theo:  congthuong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

23
Đang xem:
72.465.868
Tổng truy cập: