Không
chỉ làm cạn kiệt tài nguyên, tác động xấu tới môi trường sống, biến đổi khí hậu
còn là tác nhân của rất nhiều bệnh truyền nhiễm mới, đe dọa đến sức khỏe của
con người.
Tình trạng triều cường ngập lụt tại TP HCM tác
động xấu đến đời sống, sức khỏe người dân.
Khi môi trường sống mất an toàn
Một
nghiên cứu của PGS. TS Nguyễn Kỳ Phùng cùng cộng sự về những biểu hiện của biến
đổi khí hậu (BĐKH) ở TP HCM cho thấy, từ năm 1978 đến nay, nhiệt độ tại thành
phố đã tăng 0,70C.
Sự
bất thường về thời tiết do ảnh hưởng của BĐKH toàn cầu đang xảy ra tại TPHCM
khi lượng mưa trong các tháng mùa mưa trên địa bàn đang tăng cao kéo theo đó là
tình trạng dâng lên của nước biển vùng ven bờ khiến diện tích ngập lụt của
thành phố dần tăng lên theo từng năm. Tình trạng ngập lụt tác động xấu đến
nguồn nước sinh hoạt, môi trường sống khiến con người trở nên mất an toàn.
Nghiên
cứu về gánh nặng tăng nhiệt độ đối với con người đã được thực hiện tại Đà Nẵng
trong 10 năm qua cũng cho thấy, nhiệt độ tại khu vực này đang nóng lên, thời
điểm nóng nhất tới 39,50C. Số ngày nắng nóng mỗi năm một tăng, nếu năm 2000 mới
chỉ ghi nhận hơn 30 ngày nóng trên 350C thì đến nay ngày có nhiệt độ nói trên
đã tăng lên gần 50 ngày.
Hiện
tượng “sóng nhiệt” tại Đà Nẵng đang tác động tiêu cực đến sức khỏe con người
đặc biệt là cư dân đô thị. Các loại bệnh được các nhà khoa học liệt kê như: Mất
ngủ, ăn uống kém, da khô, nóng, khó thở, chóng mặt, nhức đầu… ngày một nhiều
hơn. Nhiệt độ tăng tác động trực tiếp đến những người lao động ngoài trời, làm
giảm năng suất công việc, khiến người lao động mất tập trung, tai nạn nghề
nghiệp tăng. Phụ nữ từ 50 tuổi trở lên là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi
làm việc trong thời tiết nắng nóng.
Ông
Roger Few, Trường Phát triển Quốc tế Đại học Đông Anglia, Vương quốc Anh, cho
biết: Tình trạng BĐKH trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng
đang ngày càng hiện hữu và ảnh hưởng nhiều mặt tới cộng đồng dân cư. Theo đó,
thời tiết ngày càng cực đoan và dễ bị tổn thương: Mùa hè sẽ nóng lên, thời tiết
bão nhiều hơn, nước biển dâng lên, mùa khô sẽ khắc nghiệt với tình trạng hạn
hán kéo dài. Ngập lụt và nhiệt độ tăng cao sẽ là những thách thức, tác động lớn
nhất, hiện hữu nhất đối với thế giới, trong đó có Việt Nam.
Không
chỉ có những thiệt hại trực tiếp về người và tài sản, BĐKH còn đang từng ngày
tác động lên sức khỏe con người. Theo các nhà khoa học, tác động của BĐKH gây
nhiệt độ tăng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước… đã làm gia tăng khả năng
xảy ra một số bệnh nhiệt đới như: Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản,
làm tăng tốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật
chủ mang bệnh (ruồi, muỗi, chuột, bọ chét, ve). Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế
Thế giới, đến năm 2080 sẽ có 1,5 - 3,5 tỷ người trên thế giới phải đối mặt với
nguy cơ sốt xuất huyết mà nguyên nhân là do hiện tượng trái đất ấm lên và khí
hậu thay đổi.
Đối phó với thảm họa
Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2080 sẽ
có 1,5 - 3,5 tỷ người trên thế giới phải đối mặt với nguy cơ sốt xuất huyết
mà nguyên nhân là do hiện tượng trái đất ấm lên và khí hậu thay đổi.
|
Tại hội thảo về biến đổi khí hậu và các tác động đối với sức
khỏe diễn ra gần đây, ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y
tế cho biết, thời gian gần đây một số bệnh dịch phát triển trên người như bệnh
truyền nhiễm, thiếu chất dinh dưỡng, căng thẳng, các rối loạn của cơ thể do
nhiệt độ tăng cao… đang có sự song hành cùng biến đổi khí hậu.
Triển
khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2010 - 2015, ngành y tế đã
tiến hành công tác đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đối với một số dịch bệnh truyền
qua đường tiêu hóa tại các vùng sinh thái của Việt Nam và thử nghiệm một số
giải pháp can thiệp; xây dựng mô hình truyền thông tại cộng đồng hướng dẫn xây
dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại vùng ngập lụt và xử lý nguồn
nước trong mùa lũ lụt, thiên tai; xây dựng mô hình nhà tiêu cải tiến phù
hợp ứng phó với BĐKH trong trường hợp mực nước ngầm dâng cao tại các xã ven
biển; xây dựng và triển khai mô hình phòng chống tai nạn thương tích cộng đồng thích
ứng với BĐKH tại một số vùng bị ảnh hưởng. Các hoạt động trên đã góp phần giảm
thiểu đáng kể tình trạng bệnh tật do BĐKH gây ra, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL và
các tỉnh ven biển.
Theo
ông Roger Few, để đối phó với thảm họa biến đổi khí hậu, thế giới nói chung và
Việt Nam
nói riêng cần giảm phát thải của các phương tiện giao thông và ngành công
nghiệp, góp phần vào việc giảm những tác hại lên sức khỏe con người. Đồng thời,
mỗi người cần tìm ra các biện pháp thích ứng và tiềm năng cho việc thích ứng,
cần tự bảo vệ sức khỏe tại nhà, nơi làm việc. Đơn cử như cần loại bỏ ô nhiễm
không khí trong nhà bằng việc sử dụng bếp đun cải tiến nhằm giảm thiểu những tác
nhân gây bệnh về đường hô hấp, giảm lượng carbon thải ra.
Nguồn: Gia Đình Net